Pantsir-S1 bắn rơi Bayraktar TB2 của Thổ

Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) vừa tuyên bố bắn hạ thêm một chiếc UCAV tối tân hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ gần thị trấn Tarhuna.

Vụ bắn hạ được thực hiện vào tối 11/4 (giờ địa phương) khi chiếc máy bay tấn công không người lái (UCAV) Bayraktar TB2 của đang tìm cách tấn công mục tiêu của LNA ở phía Bắc Libya.

Để thực hiện thành công vụ tấn công này, các tay súng phòng không của LNA đã dùng hệ thống pháo - tên lửa Pantsir-S1 do Nga sản xuất.

"Chỉ với một quả tên lửa được phóng đi chúng tôi đã diệt gọn chiếc Bayraktar TB2", Đại diện Bộ Chỉ huy tác chiến của LNA, Thiếu tướng al-Mabrouk al-Ghazwi cho biết.

Hệ thống Pantsir-S1 được cho đã khai hỏa bắn rơi chiếc Bayraktar.

Hệ thống Pantsir-S1 được cho đã khai hỏa bắn rơi chiếc Bayraktar.

Theo vị đại diện này, đây là lần thứ 3 chỉ trong vòng 10 ngày qua, chiếc UCAV tối tân này của Thổ bị LNA bắn rơi. "Các đơn vị của LNA đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ mối đe dọa nào từ trên không và mặt đất đối với an ninh và an toàn của mình ở khu vực Tripoli", vị tướng này cho biết thêm.

Giới chuyên gia cho rằng, tuyên bố của LNA hoàn toàn không phải là lời nói suông bởi hiện nay lực lượng này đang sở hữu hệ thống phòng không khá tối tân được cho là có thể đánh chặn nhiều loại mục tiêu kể cả tàng hình.

Đáng kể nhất trong kho vũ khí đó là hệ thống pháo tên lửa Pantsir-S1, hệ thống S-125 Pechora cùng nhiều hệ thống tên lửa vác vai tối tân khác.

Được biết, UEA mới chuyển giao cho LNA một số hệ thống Pantsir-S1 (không rõ số lượng). Phiên bản này dùng xe tải mang phóng MAN của Đức chứ không phải KamAZ nguyên bản như của Nga hay Syria.

Với việc được bổ sung hệ thống phòng không tầm thấp tối tân này theo đánh giá sẽ giúp cho lực lượng phòng không của LNA khóa chặt không phận Tripoli, nơi mà họ đã áp đặt lệnh cấm bay từ khi cuộc xung đột khởi phát đến nay.

Trong khi đó, với số lượng máy bay chiến đấu ít ỏi và trang bị lạc hậu của mình, phía Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn thường xuyên yêu cầu phải bổ nhào cắt bom chứ không được trang bị vũ khí dẫn đường chính xác.

Và chính cách tác chiến này sẽ dễ dàng trở thành mồi ngon cho tổ hợp Pantsir-S1 của LNA tác xạ.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là quốc gia ủng hộ GNA và gửi đến Libya các cố vấn, chuyên gia quân sự, lính đánh thuê Hồi giáo cực đoan Syria, cung cấp vũ khí, các loại xe thiết giáp và UAV.

Trong đó các UAV vũ trang là lực lượng tấn công đường không chủ chốt và hiện đại của GNA trong các trận chiến với LNA.

Và trong khi không giúp GNA giành được chút lợi thế nào trong những cuộc dụng độ với LNA những ngày qua thì chính Thổ Nhĩ Kỳ đang dính những thiệt hại không hề nhỏ, đặc biệt với lực lượng máy bay không người lái được điều đến Libya.

Clip hiện trường chiếc Bayraktar TB2 bị Pantsir-S1 bắn rơi

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/pantsir-s1-ban-roi-bayraktar-tb2-cua-tho-3400234/