Pantsir-S1 bắn rơi 16 chiếc UCAV Thổ

Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tuyên bố, trong những lần bắn rơi UCAV Thổ gần đây, phần lớn chiến công thuộc về hệ thống Pantsir-S1.

Tuyên bố được LNA đưa ra hôm 13/5 sau khi các tay súng của lực lượng này bắn hạ thêm một chiếc máy bay tấn công không người lái (UCAV) của Thổ Nhĩ Kỳ khi hậu thuẫn Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) trong cuộc chiến với LNA.

Vụ bắn hạ được thực hiện gần thành phố Al-Shweref. Đây là chiến công mới nhất của lực lượng phòng không của LNA trong thời gian qua khi tìm cách đối phó với những máy bay tối tân của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống Pantsir-S1 của LNA.

Hệ thống Pantsir-S1 của LNA.

Theo con số thống kê được Phòng điều hành Al-Karama của Quân đội Quốc gia Libya tiết lộ, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2019 đến nay (tính cả chiếc bị bắn rơi hôm 13/5), tổng cộng hệ thống Pantsir-S1 đã khiến tổng cộng 16 chiếc mấy bay Thổ phải nằm đất.

Những chiếc UCAV Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn trở nên vô dụng khi hoạt động trong phạm vi tác chiến của hệ thống Pantsir-S1, do chúng thiếu một số tính năng và vũ khí cần thiết để có thể ra đòn trước.

Dù hoạt động rất hiệu quả nhưng do số lượng Pantsir-S1 hạn chế thỉnh thoảng, máy bay của Thổ vẫn có cơ hội đánh trúng vào mục tiêu của LNA. Trong tuần qua, LNA tuyên bố đã bắn rơi ít nhất 4 máy bay các loại của Thổ trên không phận thủ đô Tripoli.

Ngoài ra, một báo cáo từ trang tin New Arab cho biết, LNA được cho sẽ tiếp nhận từ UAE một số hệ thống phòng không David’s Sling do Israel sản xuất trong thời gian tới. Song cho tới nay, LNA chưa lên tiếng bình luận về thông tin này.

Nếu thông tin này chính xác thì chiến trường Libya đang thực sự trở thành "ác mộng" với lực lượng UCAV Thổ khi trước đó, UAE cũng đã chuyển một số hệ thống Pantsir-S1 do Nga sản xuất cho LNA.

Chỉ với 2 hệ thống vũ khí này, lực lượng của Tướng Haftar (lãnh đạo của LNA) hoàn toàn có thể bắn hạ bất kỳ mục tiêu nào xâm nhập. "Các đơn vị LNA đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ mối đe dọa nào đối với an ninh và các mục tiêu của mình dù đó là máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ", một vị chỉ huy của LNA tuyên bố.

Tuyên bố của vị đại diện này hoàn toàn có cơ sở bởi Pantsir-S1 với David's Sling sẽ tạo thành lưới lửa phòng thủ 2 tầng vững chắc có thể giúp LNA chặn đứng mọi cuộc tấn công đường không dù đó là mục tiêu tàng hình hay tên lửa hành trình.

Để hoàn thành nhiệm vụ, David's Sling sử dụng tên lửa Stunner, loại tên lửa nhiên liệu rắn 2 giai đoạn, có khả năng điều chỉnh quỹ đạo ở pha giữa, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Tên lửa Stunner được trang bị 2 loại đầu tự dẫn kết hợp giữa radar và cảm biến quang điện.

Phương pháp kết hợp này nâng cao khả năng đánh chặn của tên lửa. Theo đó, 2 đầu tự dẫn sẽ bổ sung cho nhau nếu một trong hai gặp sự cố hoặc bị gây nhiễu nặng. Theo truyền thông Israel, David's Sling có thể đánh chặn cả tên lửa đạn đạo nếu hoạt động ở quỹ đạo thấp.

Hệ thống sử dụng radar quét mạng pha điện tử, radar AESA - có khả năng phát hiện nhận biết các mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa đánh chặn một cách chính xác, hệ thống có khả năng tham chiến với nhiều mục tiêu cùng lúc.

Hệ thống David's Sling là hệ thống vũ khí nối dài tầm đánh cho phòng không LNA khi những hệ thống phòng còn lại của Tướng Haftar, kể cả Pantsir-S1 có tầm đánh khiêm tốn hơn.

Với hệ thống vũ khí phòng không cực mạnh của LNA, giới chuyên gia cho rằng nếu tiếp tục tham chiến với cường độ cao, có thể Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không kịp sản xuất UCAV để đưa tới chiến trường Libya.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/pantsir-s1-ban-roi-16-chiec-ucav-tho-3402021/