Pantsir-S1 áp sát Yemen khiến Houthi lúng túng

Ngoài chiến sự Syria, một cuộc xung đột khác giữa liên minh Saudi Arabia với Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nhằm chống lại Houthi cũng rất đáng quan tâm.

Hiện tại cuộc nội chiến tại Yemen giữa các phe phái vũ trang của nước này cộng thêm sự can dự trực tiếp của quân đội nước ngoài vẫn đang diễn ra một cách hết sức căng thẳng, trong đó có những cuộc đối đầu không kém phần thú vị giữa vũ khí của các đồng minh.

Một bên tham chiến là lực lượng vũ trang Houthi, các chiến binh này được Quân đội Iran trực tiếp đứng sau lưng hỗ trợ vũ khí, huấn luyện và cả hậu thuẫn về chính trị, họ được "tuồn" cho khá nhiều tên lửa đạn đạo, pháo phản lực phóng loạt cũng như máy bay không người lái.

Phía bên kia là liên quân Saudi Arabia với UAE, lực lượng này được đánh giá có tiềm lực kinh tế cũng như quân sự vượt trội phía đối địch, tuy nhiên chi tiết đáng chú ý đó là phía này có trong trang bị rất nhiều vũ khí hiện đại của Nga.

Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của UAE triển khai tại chiến trường Yemen

Trên các phương tiện truyền thông thường xuất hiện những tin tức về việc Houthi phóng tên lửa đạn đạo vào Saudi Arabia và Patriot được phóng lên đánh chặn, hay tên lửa chống tăng và đặc biệt là tên lửa không đối không R-27T được sửa đổi thành đất đối không bắn trúng F-15 của Riyadh...

Nhưng ngoài màn đối đầu giữa vũ khí "hệ Nga" với vũ khí có nguồn gốc Mỹ thì còn một cuộc đua tranh cực kỳ thú vị khác nhưng đáng tiếc lại ít được nhắc đến hơn giữa chính vũ khí hiện đại của Nga với sản phẩm quốc phòng của Iran.

Trong tay Quân đội UAE có rất nhiều trang thiết bị quân sự do Nga cung cấp, quốc gia nhỏ bé ở Trung Đông này cũng là một bạn hàng vũ khí lớn của Moskva tại khu vực, họ mua được nhiều sản phẩm có tính năng kỹ chiến thuật rất cao.

Xe thiết giáp Patria AMV của Phần Lan lắp tháp pháo Bakcha-U của BMP-3 trong tay Quân đội UAE

Theo một số thông tin tại hiện trường, Quân đội UAE đã triển khai các tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 mà Nga cung cấp tới sát biên giới Yemen, vũ khí này đã đánh chặn thành công khá nhiều đạn pháo phản lực phóng loạt cũng như UAV xuất phát từ căn cứ của Houthi.

Bên cạnh đó, các xe thiết giáp Patria AMV của UAE là phiên bản cực kỳ đặc biệt, chúng sử dụng khung gầm nguyên bản nhưng lại lắp trên đó tháp pháo Bakcha-U của BMP-3.

Sự kết hợp giữa sức cơ động cao, hệ thống điều khiển hiện đại của Patria AMV với hỏa lực mạnh của BMP-3 đã giúp cho quân UAE nhiều lần giành chiến thắng trên chiến trường.

Khác với phương tiện quân sự của Saudi Arabia bị bắn hạ khá nhiều, hiện tại cho tới thời điểm này chưa thấy bất cứ vũ khí này của UAE bị Houthi phá hủy, điều đó cho thấy tính năng cao của sản phẩm quốc phòng mà Nga bán cho UAE, việc này rõ ràng gây khó khăn không ít cho lực lượng Houthi và họ chưa đưa ra được phương án đối phó phù hợp.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/bi-mat-quan-su/pantsir-s1-ap-sat-yemen-khien-houthi-lung-tung-3363817/