Pantsir-S bắn hạ UAV khả nghi tiếp cận căn cứ không quân Khmeimim

Một máy bay không người lái không xác định đã bị chặn gần căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria. UAV đã tiếp cận khu tập thể từ biển Địa Trung Hải và bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không của căn cứ.

Hệ thống phòng không Pantsir-S

Hệ thống phòng không Pantsir-S

Vật thể bay đã đến gần căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syriavào cuối ngày 3/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Máy bay không người lái đã lập tức bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không Pantsir-S trước khi nó tiếp cận được căn cứ và nó không gây ra bất kỳ thiệt hại hay thương vong nào. Nguồn gốc của chiếc máy bay không người lái này chưa được xác định.

Trước đó cùng ngày, truyền thông nhà nước Syria đưa tin rằng ít nhất 2 máy bay không người lái, được điều khiển bởi phiến quân chống chính phủ, đã tiếp cận căn cứ không quân Khmeimim và bị phá hủy bởi hệ thống phòng không Pantsir-S tối tân.

Căn cứ không quân Khmeimim ở Syria là nơi tập trung lực lượng quân sự Nga đang hỗ trợ Quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố và quân nổi dậy chống chính phủ.

Căn cứ không quân này liên tục là mục tiêu tấn công của phiến quân. Năm ngoái, khoảng 50 máy bay không người lái và khoảng 30 tên lửa không điều khiển đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không của Khmeimim.

Pantsir-S là một tổ hợp tên lửa - pháo phòng không, tổ hợp này có thể tiêu diệt các mục tiêu trong tầm ngắn và tầm trung. Tổ hợp phòng không này gồm các khẩu pháo phòng không tự động và các tên lửa đất đối không, cùng với radar hoặc thiết bị quang học theo dõi mục tiêu và đài chỉ huy vô tuyến. Tới thời điểm hiện tại Pantsir-S được xem là tổ hợp pháo phòng không kết hợp với tên lửa bán chạy nhất thế giới và không có đối thủ trên thị trường vũ khí.

Theo Thanh Huyền/Tiền phong

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/pantsir-s-ban-ha-uav-kha-nghi-tiep-can-can-cu-khong-quan-khmeimim/20200211065632026