Pano, biểu ngữ trước ngày bầu cử Quốc hội, HĐND

Những ngày này, đường phố Hà Nội rực đỏ cờ hoa chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, 23/5.

 Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân... Hình ảnh tại phố Hoàng Văn Thụ, trước cửa Phủ Chủ tịch nước.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân... Hình ảnh tại phố Hoàng Văn Thụ, trước cửa Phủ Chủ tịch nước.

Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương, địa điểm bỏ phiếu là: Nhà văn hóa, hội trường, trường học,... và căn cứ mật độ phân bổ dân cư ở khu vực bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7h đến 19h cùng ngày. Bỏ phiếu có thể sớm hơn nhưng không được trước 5h hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21h.

Tại khắp các ngả đường thủ đô tràn ngập sắc đỏ của các băng rôn, khẩu hiệu, pano... tuyên truyền cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ngày 23/5 tới.

Phía trước cổng trường Tiểu học Kim Liên, tấm băng rôn với nội dung tuyên truyền ngày bỏ phiếu được căng ngay ngắn.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng Chủ nhật, 23/5. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội XIII của Đảng.

Ngày bầu cử được quy định căn cứ theo Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thông báo Kết luận số 174 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dọc các tuyến phố thuộc nhiều quận nội thành, áp phích cổ động cũng được dựng lên với hình ảnh ngày hội bỏ phiếu toàn dân.

Bàn niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được đặt tại các phường.

Trước các cổng chợ ở Hà Nội cũng được trang trí lại bởi tấm biển chào mừng. Trong ảnh là chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND các cấp.

Cử tri trên 18 tuổi sẽ có quyền bỏ phiếu.

Băng rôn được căng tại một cửa hàng trên phố Tràng Tiền.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, những tấm áp phích lớn cũng được đặt tại các ngã ba, nơi có nhiều người qua lại.

Tại một trung tâm thương mại lớn quận Hoàn Kiếm.

Tại công viên ở phố Nhà Chung, những trẻ nhỏ bị thu hút bởi tấm pano lớn.

Ngày 23/5, cử tri cả nước tiền hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chậm nhất là ngày 2/6 sẽ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã. Ngày 12/6 sẽ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội.

Người thợ cắt tóc đường phố trang trí tấm gương của mình bằng hai lá cờ nhỏ.

Ông Vinh (số 36 phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) kiểm tra lại tên tuổi danh sách của cử tri trong gia đình mình. Ông Vinh cho biết để lựa chọn bầu được vị đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp một cách hợp lý ông cũng phải lựa chọn và nghiên cứu trước từ vài tuần nay.

Thạch Thảo - Việt Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pano-bieu-ngu-truoc-ngay-bau-cu-quoc-hoi-hdnd-post1204858.html