Palestine: Phản đối đề xuất hòa bình của Mỹ

Theo Reuters và TTXVN, Tổng thống Palestine M.Abbas khẳng định, sẽ phản đối bất kỳ đề xuất hòa bình nào của Tổng thống Mỹ D.Trump liên quan tới tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tổng thống M.Abbas cho rằng, người Palestine đang phải đối mặt “giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử” liên quan một loạt động thái của Tổng thống Mỹ D.Trump đưa ra, trong đó có việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Giới chức Mỹ đang thảo luận về một kế hoạch hòa bình, dự kiến công bố sau một hoặc hai tháng nữa. Tổng thống D.Trump đã kêu gọi Tổng thống M.Abbas đàm phán, song giới lãnh đạo Palestine cho biết, họ đang bị hăm dọa để buộc phải chấp nhận những điều khoản của Mỹ mà Palestine cho là thiên vị Israel.

Iran: Sẵn sàng đương đầu lệnh trừng phạt

Phó Tổng thống Iran E.Jahangiri tuyên bố, Iran sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các biện pháp trừng phạt của Mỹ (dự kiến có hiệu lực từ ngày 4-11 tới), nhằm vào các hoạt động xuất khẩu dầu thô. Chính phủ Iran đã chuẩn bị các kế hoạch nhằm đương đầu với những tác động tiêu cực của việc Mỹ tái áp đặt trừng phạt, bằng cách duy trì xuất khẩu dầu mỏ hơn 1 triệu thùng/ngày. Theo đó, Iran đã xuất khẩu 2,5 triệu thùng dầu/ngày trong những tháng vừa qua. Phó Tổng thống Iran E.Jahangiri cáo buộc việc Mỹ tăng cường trừng phạt Iran là một bước trong cuộc chiến tranh kinh tế nhằm vào Iran.

Algeria: Tổng thống tái tranh cử nhiệm kỳ thứ năm

Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN) thông báo, đương kim Tổng thống A.Bouteflika sẽ là ứng cử viên chính thức của đảng tranh cử tại cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra vào tháng 4-2019. Đương kim tổng thống A.Bouteflika, 81 tuổi, trở thành người đứng đầu Nhà nước Algeria kể từ năm 1999. Ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử Tổng thống Algeria năm 2014. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ông sẽ dễ dàng vượt qua tất cả các ứng viên khác để trở thành người đứng đầu Nhà nước Algeria trong năm nhiệm kỳ liên tiếp, vì uy tín của ông đối với nhân dân Algeria rất lớn.

Philippines: Ứng phó siêu bão mạnh nhất năm

Sau khi hứng chịu thiệt hại nặng nề do siêu bão Mangkhut gây ra hồi tháng 9, đảo Luzon của Philippines lại phải đương đầu bão Yutu với sức gió 150km/giờ. Dự báo, bão Yutu sẽ đổ bộ vào đất liền sáng 30-10 và càn quét khắp đảo Luzon. Giới chức Philippines đã nâng mức cảnh báo bão đối với nhiều tỉnh trên đảo Luzon và sơ tán một số cộng đồng dân cư sinh sống ven biển nằm trong lộ trình di chuyển của siêu bão Yutu. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) nhận định, Yutu là cơn bão mạnh nhất trong năm nay.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38080202-pa-le-xtin-phan-doi-de-xuat-hoa-binh-cua-my.html