Palestine lên án Israel trấn áp các nhà hoạt động tại Đông Jerusalem

Ngày 9-6, hãng tin Reuters cho biết, chính quyền Palestine đã lên án hành động của Israel trấn áp các nhà hoạt động Palestine tại Đông Jerusalem là một tội ác chiến tranh và có thể bị luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế trừng phạt.

Người dân Palestine phản đối Israel sáp nhập một phần Bờ Tây.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Palestine cho hay, các chiến dịch bắt bớ cư dân Đông Jerusalem là một nỗ lực đàn áp sự hiện diện của người Palestine tại Jerusalem. Bộ Ngoại giao Palestine cũng tuyên bố Israel phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả của các vụ bắt bớ này, đồng thời thúc giục Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế và cộng đồng quốc tế ngăn chặn hành động trên.

Trước đó, ngày 8-6, quân đội Israel đã bắt giữ 21 người Palestine tại Đông Jerusalem. Tổ chức tiến hành hỗ trợ pháp lý cho các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ lưu ý, kể từ đầu năm 2020 đã có 845 người Palestine bị bắt giữ tại Đông Jerusalem.

Trong một diễn biến khác, hàng nghìn người Palestine đã tham gia biểu tình tại thành phố Ramallah để phản đối kế hoạch của Israel sáp nhập các khu vực thuộc Bờ Tây.

Phát biểu tại cuộc biểu tình, Phó Chủ tịch đảng Fatah Mahmoud al-Aloul cho hay: "Các hoạt động của người dân cho thấy mặt trận Palestine đoàn kết chống lại các kế hoạch của Israel và Thỏa thuận thế kỷ của Mỹ".

Theo thành viên Hội đồng Điều hành của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Wassel Abu Yousef, song song với hoạt động biểu tình của người dân, các nhà lãnh đạo Palestine tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ ngoại giao quốc tế nhằm "cảnh báo các nước trên thế giới về mối nguy hiểm từ kế hoạch sáp nhập và việc Israel tiếp tục tấn công người Palestine".

Cùng ngày, Israel đã viện dẫn các quy định liên quan đến dịch Covid-19 để ngăn cản Ngoại trưởng Đức Heiko Maas trực tiếp tới thăm Bờ Tây, trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông tuần tới.

Ngoại trưởng Maas dự kiến có chuyến thăm Israel vào ngày 10-6, trong đó có cuộc thảo luận với người đồng cấp Israel Gabi Ashkenazi về vấn đề sáp nhập một phần Bờ Tây.

Ông Maas dự kiến tới thăm Ramallah sau khi kết thúc chuyến thăm Israel. Tuy nhiên, các nhà chức trách Israel đã cảnh báo rằng nếu tới Ramallah, ông Maas sẽ phải cách ly 2 tuần khi vào lại lãnh thổ Israel để tới sân bay về nước. Chính vì vậy, Ngoại trưởng Đức sẽ có cuộc gặp trực tuyến với các quan chức Palestine, thay vì gặp mặt trực tiếp như dự kiến ban đầu.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/969576/palestine-len-an-israel-tran-ap-cac-nha-hoat-dong-tai-dong-jerusalem