Palestine 'gây sức ép tối đa' ngăn Israel thôn tính Bờ Tây

Sau thông báo dừng hợp tác an ninh với Israel, Palestine tiếp tục chính sách 'gây sức ép tối đa' nhằm buộc Israel từ bỏ tham vọng thôn tính lãnh thổ.

Mục tiêu lớn nhất của Palestine là đưa vấn đề trở lại vị trí hàng đầu trong các chương trình nghị sự quốc tế, giữa lúc đại dịch Covid-19 đang bao trùm mọi mặt của đời sống, kinh tế, chính trị và xã hội toàn cầu.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Khi chỉ còn hơn nửa tháng nữa là tới thời điểm Israel khởi động kế hoạch thôn tính lãnh thổ Palestine dự kiến vào ngày 1/7 tới, chính quyền Palestine những ngày qua liên tục có những bước đi gia tăng áp lực với Israel và cộng đồng quốc tế nhằm thiết lập một mặt trận chung chống lại tham vọng của Tel Aviv. Theo Thủ tướng Palestine Mohammed Shtayyed, nước này đã trình lên Nhóm Bộ tứ Hòa bình Trung Đông một đề xuất nhằm làm đối trọng với kế hoạch hòa bình của Mỹ, trong đó có việc thiết lập một Nhà nước Palestine “có chủ quyền, độc lập và phi quân sự”.

“Trong bất kỳ tình huống nào, chúng tôi cũng sẽ không cho phép mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Cộng đồng quốc tế cần phản đối mạnh mẽ hơn nữa những tham vọng của Israel và điều này cũng sẽ cho thấy sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh của Palestine”.

Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine Saeb Erakat trước đó hôm 9/6 cũng đã gặp các đại diện Nga, Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc để gửi đi thông điệp về một liên minh quốc tế chống lại việc sáp nhập và tổ chức một cuộc họp quốc tế về vấn đề này.

Là đối tác thương mại lớn nhất của Israel, song Liên minh châu Âu đã công khai bày tỏ sự phản đối chống lại . Tuy nhiên, điều mà Palestine muốn là những biện pháp nghiêm túc và thực tế hơn của Liên minh châu Âu nhằm buộc Israel phải từ bỏ tham vọng như thông qua các lệnh trừng phạt và công nhận Nhà nước Palestine với các đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Cách tiếp cận của Palestine phần nào đã mang lại kết qua khi Liên minh châu Âu lần đầu tiên thảo luận về vấn đề trừng phạt Israel. Trong chuyến thăm Jordan ngày hôm qua (10/6), Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng một lần nữa nhắc lại lập trường của Liên minh châu Âu phản đối bất kỳ bước đi đơn phương nào nhằm sáp nhập Bờ Tây và Thung lũng Jordan.

“Giờ là thời điểm quan trọng của ngoại giao và đối thoại,. Đây không phải là lúc để đe dọa lẫn nhau. Tôi đã nói chuyện với cả hai bên và đang cố gắng để Israel và Palestine tìm ra được điểm chung và đi đến sự đồng thuận, dù điều này là khó khăn”.

Không chỉ gia tăng , người Palestine cũng nỗ lực gia tăng sức ép với chính phủ Israel. Điều này được thể hiện rõ qua thông báo hôm 20/05 của Tổng thống Mahmoud Abbas rút Palestine ra khỏi tất cả các thỏa thuận đã ký với Israel và Mỹ. Cho rằng Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế cũng như tất cả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước, Tổng thống Mahmoud Abbas cho rằng Palestine không còn lý do để tiếp tục tuân theo những thỏa thuận này, bao gồm cả thỏa thuận an ninh. Đây là một vấn đề có thể xem là nhạy cảm dưới con mắt của Israel khi hợp tác an ninh vẫn luôn là nền tảng cho sự kiểm soát của nước này đối với khu Bờ Tây chiếm đóng./.

Thu Hoài/VOV1
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/palestine-gay-suc-ep-toi-da-ngan-israel-thon-tinh-bo-tay-1058492.vov