Palestine: Đồn đoán nguy cơ Tổng thống Abas hoãn bầu cử vì... Israel

Ngày 26/4, các nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas 'nhiều khả năng' sẽ hoãn các cuộc bầu cử sắp tới.

Các nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mahmoud Abbas 'nhiều khả năng' sẽ hoãn các cuộc bầu cử sắp tới ở Palestine. (Nguồn: Getty Images)

Các nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mahmoud Abbas 'nhiều khả năng' sẽ hoãn các cuộc bầu cử sắp tới ở Palestine. (Nguồn: Getty Images)

Các nguồn tin giấu tên cho hay, Tổng thống Abbas có thể quyết định hoãn các cuộc bầu cử trong bối cảnh Israel không có phản ứng trước yêu cầu của Palestine về việc cho phép tổ chức bầu cử ở Đông Jerusalem.

Trước đó trong ngày 26/4, phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần, Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye cho biết, Tổng thống Abbas sẽ chủ trì một cuộc họp giới lãnh đạo Palestine vào tối 29/4 nhằm thảo luận về các cuộc bầu cử.

Các nguồn tin nói rằng, trong cuộc họp này, ông Abbas sẽ thông báo tới tất cả các phe phái Palestine, bao gồm phong trào Hamas, về những nỗ lực hiện nay nhằm thuyết phục Israel cho phép các cuộc bầu cử Palestine được diễn ra tại Đông Jerusalem.

Nguồn tin nêu rõ: "Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy Israel không muốn đưa ra một câu trả lời tích cực".

Theo các nguồn tin, Tổng thống Abbas có thể đề xuất các phe phái Palestine thành lập một chính quyền đoàn kết nhằm nỗ lực chấm dứt sự chia rẽ nội bộ cũng như thống nhất các cơ quan Palestine trong trường hợp các cuộc bầu cử bị trì hoãn.

Tối 25/4, ông Abbas đã chủ trì một cuộc họp Ủy ban Trung ương đảng Fatah ở thành phố Ramallah thuộc Bờ Tây, trong đó ông nói rằng các cuộc bầu cử không thể diễn ra nếu thiếu Đông Jerusalem.

Liên quan đến các vụ đụng độ mới đây ở Đông Jerusalem, ngày 26/4, tiếp tục có các quốc gia lên tiếng quan ngại sau Mỹ, Israel và Jordan.

Bộ Ngoại giao Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã thông qua hãng thông tấn nhà nước truyền tải thông điệp tới Israel nhằm bày tỏ quan ngại ngày càng tăng đối với các nhóm cực đoan cánh hữu tại vùng Đông Jerusalem bị chiếm đóng liên quan tới các hành động bạo lực và khát khao bảo tồn lịch sử của Jerusalem.

UAE trực tiếp yêu cầu các quan chức Israel “nhận trách nhiệm đối với việc giảm căng thẳng và chấm dứt mọi hành động hiếu chiến có thể gây căng thẳng và thù địch”.

Tuyên bố của UAE nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì “kiềm chế tối đa nhằm tránh khu vực Jerusalem rơi vào một sự bất ổn ở cấp độ mới và đe dọa tới hòa bình”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Bahrain đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ đụng độ nguy hiểm này, đồng thời tuyên bố bác bỏ những phát ngôn thù hận và kích động mâu thuẫn những nguyên tắc và giá trị của tôn giáo.

Ngoài ra, Bahrain cũng kêu gọi chính phủ Israel có biện pháp giảm căng thẳng tại Đông Jerusalem và các thành phố khác của Palestine nhằm bảo vệ khu vực khỏi những nguy cơ đe dọa tới an ninh và ổn định.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/palestine-don-doan-nguy-co-tong-thong-abas-hoan-bau-cu-vi-israel-143463.html