Palestine chờ vé vớt, cơ hội đi tiếp rộng mở cho đội tuyển Việt Nam

Với việc Palestine chỉ có được 2 điểm sau lượt trận đấu cuối tại bảng B, cơ hội đi tiếp vào vòng 16 đội đang rộng mở cho tuyển Việt Nam nếu đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo giành trọn 3 điểm trước Yemen trong trận đấu tối nay.

Palestine (áo đỏ) chỉ giành được 1 điểm trước Jordan đã mở ra cơ hội lớn cho ĐT Việt Nam.

Vào lúc 23h00 đêm nay (ngày 16-1), trên sân vận động Hazza bin Zayed ở thành phố Al Ain (UAE), các tuyển thủ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp Yemen trong khuôn khổ bảng D Asian Cup 2019. Trước khi bước vào trận “quyết đấu” này, đội tuyển Việt Nam đã nhận được những thông tin cực vui từ các trận đấu tại bảng B. Theo đó, dù đã sớm dành cho mình tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp với ngôi nhất bảng nhưng Jordan đã có một trận đấu tích cực trước Palestine và cầm hòa đối thủ với tỷ số 0-0. Ở trận đấu cùng giờ, Australia giành thắng lợi kịch tính với tỷ số 3-2 trước Syria. Với những kết quả này, Australia giành vé đi tiếp với vị trí thứ 2 bảng B. Với việc chỉ giành được 1 điểm trước Jordan, Palestine đứng vị trí thứ 3 bảng đấu nhưng chỉ có 2 điểm. Điều này buộc đội bóng Tây Á phải chờ đợi số phận của mình ở loạt trận cuối cùng các bảng C,D,E,F.

Điều đáng chú ý là loạt trận cuối cùng của bảng C,D,E và F đều chứng kiến cuộc đối đầu trực tiếp của các đội tuyển chưa có được điểm số nào sau hai lượt trận đầu tiên của mình. Ở lượt trận đấu cuối, Kyrgyzstan gặp Philippines (bảng C), Việt Nam gặp Yemen (bảng D), Lebanon gặp Triều Tiên (bảng E) và Oman gặp Turkmenistan (bảng F). Ngoài Bahrain (4 điểm) xếp thứ 3 bảng A đã chắc chắn đi tiếp thì vẫn còn tới 3 tấm vé cho các đội bóng đứng thứ 3 tốt nhất vào vòng đấu loại trực tiếp tại Asian Cup 2019.

HLV Park Hang Seo quyết cùng ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019.

Đội tuyển Palestine kết thúc vòng bảng của mình với chỉ 2 điểm đã tạo cơ hội lớn cho các đội đội chiến thắng ở các cặp đấu trực tiếp trong 4 bảng còn lại, vì lúc đó họ sẽ có 3 điểm. Tuyển Việt Nam nếu đánh bại Yemen ở lượt trận đấu tối nay, chắc chắc sẽ đứng cao hơn Palestine. Bên cạnh đó, nếu thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo thắng cách biệt Yemen thì cơ hội vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp để có mặt tại vòng 1/8 là rất lớn.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu cuối tại bảng D, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã khẳng định mục tiêu cùng các học trò đánh bại đối thủ: “Yemen có cùng tình thế như chúng tôi, muốn cải thiện kết quả sau 2 trận thua, còn chúng tôi muốn đi tiếp, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm chiến thắng. Trận đấu với Yemen rất quan trọng. Tôi đang suy nghĩ và có vài sự lựa chọn trong đầu, nhưng bây giờ tôi sẽ không nói, thay vào đó mọi người sẽ thấy quyết định của tôi trên sân”.

Để có thể hoàn thành mục tiêu đặt ra, huấn luyện viên Park Hang Seo cũng tiết lộ đã cùng Ban huấn luyện phân tích điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ: “Tôi nghe một số thông tin về đất nước Yemen và tôi hiểu rằng rất khó khăn khi đối mặt với họ. Tôi đã phân tích băng ghi hình 2 trận trước của họ và biết được khả năng kiểm soát bóng của các tuyển thủ Yemen là rất tốt nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm giành 3 điểm nên tôi tin các tuyển thủ Việt Nam có thể chiến thắng”.

Trong khi đó, tiền vệ Lương Xuân Trường khẳng định sẽ cùng các đồng đội thi đấu với 200% phong độ ở trận quyết đấu với Yemen tối nay với mục tiêu giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp tại Asian Cup lần này: “Việc cả hai đội đều để thua hai trận trước đó nên tinh thần đang rất căng thẳng. Không ai muốn ra về mà không có chiến thắng nào trong tay. Yemen sẽ chơi với tinh thần không khác gì chúng ta, đội nào tinh thần cao hơn, có sức chiến đấu hơn sẽ giành chiến thắng. Tất cả đều chuẩn bị tinh thần tốt nhất cùng với sự tôn trọng đối thủ. Trận đấu này là để chứng tỏ thể hiện danh dự quốc gia nên đội tuyển Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình”.

HLV Jan Kocian của đội tuyển Yemen cũng quyết tạo nên bất ngờ trước Việt Nam.

Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên trưởng Jan Kocian của đội tuyển Yemen thừa nhận các học trò của mình thiếu kinh nghiệm ở hai lượt trận đầu tiên tại bảng D: “Ở hai trận đấu trước, chúng tôi đã gặp khó khăn. Chúng tôi bị thủng lưới từ sớm trong 20 phút đầu do các cầu thủ còn quá thiếu kinh nghiệm”. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Slovakia cho biết, Yemen sẽ thể hiện một bộ mặt khác trong cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam: “Ở trận đấu tới với đội tuyển Việt Nam, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục điều này và không tái diễn những sai lầm. Toàn đội sẽ chơi gắn kết hơn. Hy vọng chúng tôi sẽ có một trận đấu tốt trước đội tuyển Việt Nam. Trận đấu cuối cùng không chỉ quan trọng với chúng tôi mà cả đội tuyển Việt Nam”.

Cùng với ông thầy của mình, hậu vệ Ammar Hamsan của Yemen cũng đã lên tiếng khẳng định quyết tâm cùng các đồng đội giành một kết quả có lợi trước đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo: “Việt Nam là một đối thủ mạnh, đây là một trận đấu khó khăn với Yemen nhưng hy vọng chúng tôi sẽ có một trận đấu tốt. Tất nhiên, chúng tôi biết những khó khăn mà đội tuyển Việt Nam có thể phải đối mặt nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng”.

Thứ hạng của các đội bóng đứng vị trí thứ 3 tốt nhất trước lượt trận tối nay.

Theo phân công của Ban tổ chức, trọng tài người người Oman - Ahmed Al-Kaf sẽ bắt chính trong trận đối đầu giữa Việt Nam và Yemen tối nay. Đây là người không hề xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông vua áo đen này từng cầm còi trận chung kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan tại diễn ra hồi tháng 1 năm ngoái. Trọng tài Ahmed Al-Kaf sinh năm 1983. Ông trở thành trọng tài FIFA kể từ năm 2010 và từng bắt chính nhiều trận đấu ở các giải lớn của châu Á như: Asian Cup, Cúp C1 châu Á...

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/palestine-cho-ve-vot-co-hoi-di-tiep-rong-mo-cho-doi-tuyen-viet-nam/