Palestine chỉ trích Tổng thống Trump muốn loại Jerusalem khỏi hòa đàm

Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump về đề xuất loại bỏ vấn đề Jerusalem khỏi các cuộc hòa đàm ở Trung Đông.

Toàn cảnh một khu định cư của Israel ở Đông Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ngày 22/8 đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump về đề xuất loại bỏ vấn đề Jerusalem khỏi các cuộc hòa đàm ở Trung Đông.

Trong thông cáo báo chí, thành viên Ủy ban điều hành PLO Ahmad Tamimi nói rằng đề xuất nói trên của Tổng thống Trump "là vô ích."

Ông Admad nêu rõ: "Những phát biểu của ông Trump thể hiện chính sách thiên vị của Mỹ đối với Israel và sự tiếp tục ảo tưởng của chính quyền Mỹ, trong đó bao gồm việc thông qua thỏa thuận hòa bình mới, hay gọi là 'thỏa thuận thế kỷ' mà Jerusalem không còn là thủ đô của Nhà nước Palestine."

Cũng theo ông Admad, "Tổng thống Trump sẽ không thể loại bỏ vấn đề Jerusalem ra khỏi trái tim của người Palestine, người Arab và người Hồi giáo."

Các nhà lãnh đạo Palestine đã nhiều lần tuyên bố từ chối dứt khoát bất kỳ kế hoạch hòa bình Trung Đông nào của Mỹ, ngoại trừ vấn đề Jerusalem, người tị nạn và các khu định cư Do Thái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/palestine-chi-trich-de-xuat-loai-jerusalem-khoi-hoa-dam-cua-ong-trump/520598.vnp