Palestine bày tỏ lập trường cứng rắn về Đông Jerusalem

Hãng WAFA ngày 7-2 đưa tin, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố thủ đô của nhà nước Palestine chỉ có thể là Đông Jerusalem chứ không phải Abu Dis như đề xuất trong Kế hoạch hòa bình gây tranh cãi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 28-1.

Trong một cuộc họp tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây, Tổng thống M.Abbas khẳng định sẽ không công nhận bất kỳ sự đổi chác nào được đưa ra trong bản Kế hoạch hòa bình Trung Đông do Mỹ đề xuất, đồng thời nhấn mạnh Palestine sẽ không bao giờ chấp thuận một nhà nước mà không có Đông Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn.

Cuộc họp tại Ramallah là một phần trong nỗ lực của Tổng thống M.Abbas nhằm tập hợp sự ủng hộ của các nhóm địa phương và cộng đồng quốc tế chống lại Kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ - vốn bị chỉ trích đi ngược lại các nghị quyết quốc tế liên quan đến việc giải quyết hòa bình xung đột lịch sử Israel - Palestine trên cơ sở giải pháp hai nhà nước. Kế hoạch này cũng đề xuất việc lấy Abu Dis, một khu ngoại ô của thành phố Jerusalem làm thủ đô tương lai của nhà nước Palestine.

Bạch Nhật

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/957797/palestine-bay-to-lap-truong-cung-ran-ve-dong-jerusalem