Pakyong: Thị trấn quyến rũ dành cho người yêu thiên nhiên

Chỉ cách 30km ra khỏi thành phố nhộn nhịp Gangtok, Ấn Độ, Pakyong là một thị trấn cổ kính thu hút du khách với thời tiết yên bình và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Thị trấn này giáp với Bhutan và Tây Tạng cũng như nhiều vùng ngoại ô như Namcheypong, Raigoan, Pachey, Samsing, Dikling, Pachak, Pacheykhani, Dugalakha, Karthok và nhiều nơi khác. Và ít ai biết rằng, tại đây cũng có "Trung tâm nghiên cứu quốc gia Hoa lan" độc đáo nhất Ấn Độ.

Vậy thời gian nào là tốt nhất để ghé thăm Pakyong, Ấn Độ?

Mỗi mùa ở thị trấn này đều có nét đặc thù riêng nhưng nếu bạn muốn có chuyến đi đến Pakyong tốt nhất thì mùa đông được coi là thích hợp nhất (giữa tháng mười một đến tháng một). Đó là thời điểm mà các thung lũng và những ngọn núi phủ đầy tuyết ôm lấy khắp thị trấn Pakyong. Những tháng mưa phùn bạn phải tránh vì mưa dầm có thể dẫn đến sạt lở đất.

Dưới đây là một số điểm tham quan thú vị, đặc biệt khi bạn đến thăm thị trấn quyến rũ Pakyong, Ấn Độ.

1. Tu viện Rumtek

Đây được xem như một tu viện được công nhận nổi tiếng trên toàn cầu, nơi các Phật tử Tây Tạng và vùng gần Gangtok, thủ đô của Sikkim đến tu học.

Thực tế, tu viện này còn bao gồm một ngôi đền lộng lẫy và một tu viện cho các nhà sư và được xây dựng bởi vị Đức Tổ sư Karmapa thứ 16. Tên ban đầu của nó là "Dharma Chakra Center".

2. Vườn Saramsa

Vườn Saramsa là một nơi tốt nhất để bạn dành thời gian cùng với những người thân yêu đến thăm.

Được biết, Cục Lâm nghiệp Sikkim đã sử dụng nó để trồng trái cây cho Gia đình Hoàng gia Namgyal và các sĩ quan chính trị Anh trong thời kỳ cũ. Các loại cây ăn quả như vải, ổi, chuối và cam được trồng rất nhiều. Trong năm 1940, Cephaelis Ipecacuanha, một loại cây thuốc dược liệu đã được đẩy mạnh trồng nhiều ở vườn Saramsa.

3. Vườn Bách thảo Jawaharlal Nehru

Khu vườn bách thảo công cộng này nằm gần Tu viện Rumtek và cách Bến Xe buýt Gangtok SNT khoảng 21 km. Được thành lập vào năm 1987, do Cục Lâm nghiệp của chính quyền Sikkim tạo nên. Các loài thực vật và động vật quý hiếm, cộng với những khu rừng sồi, các cây quý hiếm trồng trong nhà kính tô điểm thêm cho cảnh quan thơ mộng ở nơi đây.

4. Trung tâm Khoa học Sikkim

Được thành lập bởi Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sikkim phối hợp với Hội đồng Bảo tàng Khoa học Quốc gia, Chính phủ Ấn Độ, Trung tâm Khoa học Sikkim bao gồm Phòng trưng bày hiện vật nhân loại độc đáo, góc dành cho trẻ em, thư viện khoa học vui nhộn, Cung thiên văn Taramandal, Công viên Khoa học...

Nhiều du khách cũng như sinh viên tới đây để tìm hiểu rõ hơn về lịch sử tự nhiên và thấm nhuần các sự kiện khoa học. Góc hoạt động cho trẻ em là nơi cho trẻ đi vào các mái vòm bơm hơi chiếu sáng, giúp chúng hiểu rõ hơn về các chủ đề thiên văn.

HUỲNH DŨNG (Theo Nativeplanet)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/pakyong-thi-tran-quyen-ru-danh-cho-nguoi-yeu-thien-nhien-20151.html