Pakistan từ chối cho chuyên cơ của Thủ tướng Ấn Độ bay qua không phận

Dựa trên quan điểm của Pakistan về tình hình ở khu vực Kashmir, chính quyền nước này quyết định không cho phép máy bay chở Thủ tướng Ấn Độ bay qua không phận.

Dựa trên quan điểm của Pakistan về tình hình ở khu vực Kashmir, chính quyền nước này quyết định không cho phép máy bay chở Thủ tướng Ấn Độ bay qua không phận.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Money Control

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Money Control

Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi cho hay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đề nghị Islamabad cho sử dụng không phận Pakistan khi đi máy bay tới Mỹ dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 20/9 cũng như quay trở về vào ngày 28/9.

Tuy nhiên, Chính phủ Pakistan đã từ chối yêu cầu này sau khi cân nhắc tình hình ở Kashmir (khu vực đang tranh chấp giữa hai nước láng giềng) cũng như những hành động của lực lượng New Delhi trong khu vực.

Đây là lần thứ 2 trong tháng 9 này Pakistan từ chối mở không phận cho máy bay của các nhà lãnh đạo Ấn Độ. Hồi đầu tháng Pakistan cũng đã từ chối cho phép Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovin sử dụng không phận của nước này để tới châu Âu trong chuyến thăm ba nước Iceland, Thụy Sỹ và Slovenia.

Ấn Độ hiện có thể nhờ Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICOA) can thiệp, vì điều lệ của tổ chức này cấm các nước thành viên từ chối cho nguyên thủ nước ngoài "quá giang" không phận, trừ khi hai nước đang trong tình trạng chiến tranh.

Các động thái diễn ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ liên quan đến vùng tranh chấp Jammu và Kashmir.

Mộc Miên (Theo Indian Express)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/pakistan-tu-choi-cho-chuyen-co-cua-thu-tuong-an-do-bay-qua-khong-phan-a293487.html