Pakistan tố Ấn Độ đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới

Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi ngày 7-4 cho biết, Pakistan có 'thông tin tình báo đáng tin cậy' rằng, Ấn Độ sẽ tấn công nước này một lần nữa trong tháng, trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới một vụ đánh bom hồi tháng 2 giữa hai nước láng giềng có vũ trang hạt nhân này dường như đã lắng dịu.

Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi ngày 7-4 cho biết, Pakistan có "thông tin tình báo đáng tin cậy" rằng, Ấn Độ sẽ tấn công nước này một lần nữa trong tháng, trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới một vụ đánh bom hồi tháng 2 giữa hai nước láng giềng có vũ trang hạt nhân này dường như đã lắng dịu.

Phát biểu với các phóng viên ở quê nhà Multan, ông Qureshi khẳng định: "Chúng tôi có thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Ấn Độ đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới nhằm vào Pakistan. Theo thông tin của chúng tôi, cuộc tấn công có thể xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 20-4". Ông Qureshi nói thêm rằng, Pakistan đã thông báo với 5 nước thành viên thường trực HĐBA LHQ về mối quan ngại của mình. Hiện Ấn Độ chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin nói trên.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_204503_pakistan-to-an-do-dang-chuan-bi-mot-cuoc-tan-cong-moi.aspx