Pakistan: Thảm kịch đường sắt chỉ vì đem bếp gas nấu ăn lậu trên tàu

Một vụ tai nạn tàu hỏa hy hữu mới xảy ra tại Pakistan hôm 30/10 khiến ít nhất 46 người thiệt mạng.

Reuters đưa tin, hôm thứ Năm (30/10), một ngọn lửa lớn đã phá hủy toàn bộ 3 khoang trên một con tàu hỏa đi qua thị trấn Rahim Yar Khan, miền nam Pakistan, khiến ít nhất 46 người thiệt mạng.

Theo cảnh sát, nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là do bếp gas hành khách đi tàu sử dụng để nấu bữa sáng đã bị phát nổ.

Một số hình ảnh về vụ hỏa hoạn đường sắt tại Pakistan hôm 30/10 (ảnh: Reuters)

Một số hình ảnh về vụ hỏa hoạn đường sắt tại Pakistan hôm 30/10 (ảnh: Reuters)

"Họ [hành khách] đang nấu ăn, họ có cả dầu nấu ăn càng khiến cho ngọn lửa bùng lên", Bộ trưởng Đường sắt Sheikh Rashid Ahmed nói với báo giới. "Hầu hết người bị thiệt mạng là do nhảy khỏi tàu".

Ông Baqir Husain, người đứng đầu cơ quan cứu nạn cho hay, con số người chết có thể tăng cao và khoảng 15 người bị thương. Theo ông, việc mọi người đem theo bếp nấu ăn trên tàu trong các chuyến hành trình dài là điều khá phổ biến.

Hệ thống đường sắt có từ thời thuộc địa của Pakistan đang bị xuống cấp trầm trọng trong những năm gần đây do không được đầu tư và sửa chữa.

Năm 2005, khoảng 130 người đã bị chết khi hai tàu hỏa đụng nhau tại một nhà ga ở tỉnh Sindh và một tàu khác tiếp tục đâm vào hiện trường tai nạn ngay sau đó.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/pakistan-tham-kich-duong-sat-chi-vi-dem-bep-gas-nau-an-lau-tren-tau-20191031134509953.htm