Pakistan tặng súng tiểu liên mạ vàng cho Thái tử Ả Rập Saudi

Các nghị sĩ Pakistan đã gây bất ngờ khi tặng Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman một khẩu súng mạ vàng trong khuôn khổ chuyến thăm Pakistan của ông.

Khẩu súng tiểu liên mạ vàng là món quà mà Pakistan dành tặng Thái tử Ả Rập Saudi. Ảnh: Getty

Khẩu súng tiểu liên mạ vàng là món quà mà Pakistan dành tặng Thái tử Ả Rập Saudi. Ảnh: Getty

Không có gì kỳ lạ khi các nhà lãnh đạo được tặng quà trong chuyến công du. Món quà có thể là xì gà Cuba hoặc một chai rượu vang Pháp. Tuy nhiên, Pakistan đã gửi tặng Thái tử Ả Rập Saudi một món quà đặc biệt – khẩu súng Heckler & Koch MP5 được phát triển bởi các kỹ sư Đức với hoa văn tinh xảo được khắc trên các phần mạ vàng. Ngoài ra, các nhà lập pháp Pakistan cũng đã trao tặng một bức chân dung Thái tử.

Việc tặng vũ khí cho Thái tử Saudi vào thời điểm này có thể gây ngạc nhiên vì Thái tử bin Salman bị cuốn vào cuộc tranh luận xung quanh cái chết của Jamal Khashoggi - nhà báo Ả Rập Saudi bị sát hại tại lãnh sự quán nước này ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 10/2018.

Các quan chức tình báo Mỹ cho rằng vụ sát hại không thể được thực hiện nếu không có sự cho phép của Thái tử bin Salman. Trong khi đó, chính quyền Ả Rập Saudi đã nhiều lần phủ nhận, cho rằng Thái tử không hề biết gì về vụ việc.

Ông bin Salman đã tới Pakistan khi bắt đầu một chuyến công du châu Á nhằm củng cố quan hệ và cải thiện hình ảnh của vương quốc sau một năm nhiều rắc rối. Tổng thống Pakistan Arif Alvi in Islamabad đã vượt qua quãng đường dài để chào đón thái tử với 21 tiếng súng danh dự và màn trình diễn của lực lượng không quân nước này. Một hoạt động an ninh lớn cũng đã được triển khai, tất cả chuyến bay tại thủ đô Pakistan đều ngừng hoạt động trong khi mọi trường học và tổ chức chính phủ cũng được yêu cầu đóng cửa vào ngày 18/2.

Thái tử Ả Rập Saudi cũng đã ký kết các thỏa thuận trị giá 20 tỷ USD trong chuyến thăm 2 ngày tới Pakistan, lần đầu tiên kể từ khi ông trở thành Thái tử hồi năm 2017. Ấn Độ là điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến công du của ông bin Salman. Hôm qua (20/2), ông đã đến thăm New Delhi, thông báo kế hoạch chia sẻ thông tin tình báo để chống khủng bố và đầu tư thêm vào nước này.

Điểm đến tiếp theo sẽ là Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Ả Rập Saudi với giá trị xuất khẩu lên đến 46 tỷ USD trong năm 2018.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo CNN)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/pakistan-tang-sung-tieu-lien-ma-vang-cho-thai-tu-a-rap-saudi-a263705.html