Pakistan tăng giá nhiên liệu để tránh rơi vào phá sản

Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif ngày 27/5 cho biết việc tăng giá nhiên liệu là để bảo vệ đất nước, cứu Pakistan khỏi rơi vào tình trạng phá sản.

“Giá xăng và dầu diesel đang tăng chóng mặt. Các nước sản xuất dầu, kể cả các nước phát triển, đều đang phải đối mặt với tình trạng kinh tế này. Nhưng chính phủ trước, do lợi ích chính trị của mình, đã công bố các khoản trợ cấp xăng dầu không hợp lý. Do đó, quyết định này là không thể tránh khỏi nhằm cứu Pakistan khỏi rơi vào tình trạng phá sản”, Thủ tướng Sharif nhấn mạnh.

Pakistan tăng giá nhiên liệu để bảo vệ đất nước. Ảnh: AFP

Pakistan tăng giá nhiên liệu để bảo vệ đất nước. Ảnh: AFP

Hôm 26/5 vừa qua, chính quyền Pakistan thông báo sẽ tăng giá nhiên liệu, một động thái cho phép nước này nhận viện trợ từ gói 6 tỷ USD đã ký với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào năm 2019.

Quyết định tăng giá nhiên liệu của chính quyền Thủ tướng Sharif – người lên nắm quyền vào tháng 4 vừa qua, được cho là quyết định miễn cưỡng, do những lo ngại ảnh hưởng chính trị đối với các cuộc bầu cử dự kiến trong thời gian tới.

Trước đó, dưới thời chính quyền cựu Thủ tướng Imran Khan, Pakistan đã thực hiện nhiều chính sách thiếu hiệu quả trong điều hành nền kinh tế trong đó có chính sách trợ cấp giá xăng dầu quá mức, một trong những nguyên nhân khiến nước này rơi vào khủng hoảng và đứng trước bờ vực phá sản./.

Hạnh Phúc/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/pakistan-tang-gia-nhien-lieu-de-tranh-roi-vao-pha-san-post946721.vov