Pakistan sẽ trao trả phi công sau vụ bắn rơi máy bay Ấn Độ

Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho biết nước này sẽ trao trả phi công Ấn Độ bị bắn rơi tại khu vực Kashmir trong một 'cử chỉ hòa bình' để giảm căng thẳng giữa hai quốc gia.

Theo BBC, ông Khan thông báo quyết định này trước quốc hội, tuyên bố Pakistan sẽ tập trung làm giảm căng thẳng. Quân đội Ấn Độ hoan nghênh quyết định này của ông Khan.

"Như một cử chỉ thiện chí, chúng ta sẽ thả tự do phi công Ấn Độ vào ngày mai", ông Khan nói. Thủ tướng Pakistan cũng kêu gọi hai bên giảm leo thang tình hình, cho rằng Pakistan và Ấn Độ "cần phải sống trong hòa bình".

Pakistan bắn rơi chiếc máy bay quân sự của Ấn Độ vào ngày 27/2 khi nó đang làm nhiệm vụ không kích một địa điểm được Ấn Độ cho là trại huấn luyện của một tổ chức khủng bố tại khu vực bang tranh chấp Kashmir.

Phi công bị bắt giữ có tên Abhinandan Varthaman, đã bị đánh đập bởi một nhóm dân làng bên phía Pakistan sau khi thoát khỏi máy bay.

Phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman sau khi bị phía Pakistan bắt giữ. Ảnh: Bộ Thông tin Pakistan (ISPR).

Phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman sau khi bị phía Pakistan bắt giữ. Ảnh: Bộ Thông tin Pakistan (ISPR).

Trong buổi họp báo tối ngày 28/2, Không quân Ấn Độ cho biết họ "hết sức vui mừng" trước thông tin phi công Varthaman sẽ được thả.

Trước đó vào ngày 26/2, quân đội Ấn Độ bắt đầu thực hiện những cuộc không kích vào địa điểm được cho là trại huấn luyện của một nhóm vũ trang tại bang Kashmir do Pakistan kiểm soát. Nhóm này đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết diễn ra vào ngày 14/2 ở khu vực bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 40 binh sĩ thiệt mạng.

Đây là số thương vong cao nhất của Ấn Độ trong suốt 3 thập kỷ tranh chấp ở khu vực bang Kashmir. Pakistan phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom này và cho biết họ không còn cách nào khác ngoài việc đáp trả lại các cuộc tấn công của Ấn Độ.

Điều này dẫn đến một trận chiến trên không giữa các máy bay hai nước, và một trong hai chiếc máy bay Ấn Độ bị hạ đã rơi xuống khu vực do Pakistan kiểm soát.

Cả Ấn Độ và Pakistan đều sở hữu vũ khí hạt nhân.

Động thái của Ấn Độ được cho là không chỉ mang ý nghĩa về mặt an ninh khi chỉ hơn hai tháng nữa là một cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra ở nước này. Mặc dù vậy việc có tới hai máy bay bị bắn rơi đã khiến kết quả của sự kiện thay đổi nhanh chóng cho đảng cầm quyền BJP của Thủ tướng Narendra Modi.

Ngay khi có thông tin về việc một phi công bị phía Pakistan bắt giữ, các đảng đối lập ở Ấn Độ đã công kích đảng cầm quyền BJP, cho rằng đảng này đã "chính trị hóa một cách trắng trợn sự hy sinh của các lực lượng vũ trang".

Đang có áp lực không nhỏ với Thủ tướng Narendra Modi, người được cho sẽ là nhân vật chính trong cuộc bầu cử vào tháng 5 tới, ông Modi vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pakistan-se-trao-tra-phi-cong-sau-vu-ban-roi-may-bay-an-do-post921109.html