Pakistan ra mắt xe chiến đấu nội địa thay thế M113 Mỹ

Xe chiến đấu bộ binh Viper IFV nằm trong chương trình thay thế xe thiết giáp chở quân M113 của Mỹ đang phục vụ trong biên chế Lục quân Pakistan.

Tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Pakistan (IDEAS 2018) ở Karachi, nhà thầu Heavy Industries Taxila - HIT đã giới thiệu mẫu Viper mới nhất của mình. Trước đó, HIT đã ký hợp đồng phát triển Viper cho Bộ Quốc phòng Pakistan.

Hiện Lục quân Pakistan có khoảng 1.600 xe M113 và 400 chiếc Talha tự sản xuất theo mẫu M113 đã xuống cấp và cần phải được thay thế để đáp ứng nhiệm vụ tác chiến hiện đại.

 Một mẫu xe Viper được trưng bày tại Triển lãm IDEAS 2018.

Một mẫu xe Viper được trưng bày tại Triển lãm IDEAS 2018.

Viper được phát triển trên nền tảng khung gầm của M113 nhưng có mỗi bên 6 bánh thay vì 5 như ở người tiền nhiệm của mình để tăng độ thăng bằng và khả năng vượt địa hình, trọng lượng tối đa khoảng 16 tấn và được trang bị giáp gia cường đặc biệt theo tiêu chuẩn STANAG 4569 cấp 4 của NATO (có khả năng chống lại các loại đạn xuyên giáp cỡ 14,5 x 114mm bắn ở khoảng cách 200m).

Thiết kế bên trong của Viper về cơ bản cũng được thừa hưởng từ M113, trong đó có động cơ đặt ở phía trên bên phải thân xe, khả năng chuyên chở 10 binh sĩ cùng kíp lái 3 người, các ghế ngồi lắp hệ thống treo giúp giảm tác động của sóng nổ lên những người trong xe.

Kíp điều khiển có thể quan sát toàn cảnh xung quanh xe với một camera quan sát ban ngày, một camera ảnh nhiệt và một máy định tầm la-de.

Về hỏa lực, xe trang bị 1 pháo Shipunov 2A42 30mm, 1 súng máy Kalashnikov PKT 7,62mm, 2 ống phóng tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs (NATO định danh là AT-5 Spandrel) và 1 hệ thống các ống phóng đạn khói ngụy trang được đặt trên một tháp pháo điều khiển từ xa Turra 30 hoàn toàn mới.

Theo báo chí Pakistan, HIT sẽ bàn giao một số nguyên mẫu Viper cho Lục quân Pakistan chạy thử nghiệm trong thời gian tới.

PHẠM HUY (theo Jane’s)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/pakistan-ra-mat-xe-chien-dau-noi-dia-thay-the-m113-my-556063