Pakistan nói không đàm phán với Ấn Độ cho đến khi có giải pháp về Kashmir

Trang mạng The News của Pakistan ngày 30-12 đưa tin: nước này sẽ không đàm phán với Ấn Độ cho đến khi vấn đề Kashmir được giải quyết theo nghị quyết của LHQ và nguyện vọng của người dân Kashmir.

Trang mạng The News của Pakistan ngày 30-12 đưa tin: nước này sẽ không đàm phán với Ấn Độ cho đến khi vấn đề Kashmir được giải quyết theo nghị quyết của LHQ và nguyện vọng của người dân Kashmir.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước đó một ngày, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi cho biết làm thế nào các cuộc đàm phán có thể diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ tiếp tục vi phạm Ranh giới kiểm soát (LoC) cũng như lắp đặt hệ thống tên lửa nhắm vào Pakistan. Theo ông, Pakistan nhiều lần thông báo cho thế giới về khả năng Ấn Độ tiến hành các cuộc tấn công. Islamabad đã 7 lần viết thư gửi HĐBA LHQ về tình hình xấu hơn tại khu vực và Trung Quốc cũng đã yêu cầu các quan sát viên quân sự LHQ xem xét những thư trên và đưa ra báo cáo.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_218389_pakistan-noi-khong-dam-phan-voi-an-do-cho-den-khi-co-giai-phap-ve-kashmir.aspx