Pakistan: Nổ bom tại một trường Hồi giáo, ít nhất 7 người thiệt mạng

Các nguồn tin y tế và cảnh sát địa phương cho biết, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do một vụ nổ bom tại một trường học Hồi giáo ở Peshawar, một thành phố lớn ở Tây Bắc Pakistan.

 Nổ bom tại một trường học ở Pakistan (Ảnh: Reuters)

Nổ bom tại một trường học ở Pakistan (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn AFP dẫn lời Waqar Azim, một quan chức cảnh sát địa phương, cho biết: "Vụ nổ xảy ra trong quá trình giảng dạy kinh Koran. Ai đó đã mang một chiếc túi nilon vào bên trong chủng viện tôn giáo" và người mang quả bom đã rời khỏi hiện trường ngay trước khi vụ nổ xảy ra.

Mohammad Ali Gandapur, một sĩ quan khác, cho biết số người chết đã tăng lên 7 người và 50 người bị thương. Báo cáo trước đó cho biết có 4 người chết và 34 người bị thương.

Trong khi đó, người phát ngôn của một bệnh viện gần đó, Bệnh viện Lady Reading, thông tin đã tiếp nhận 70 người bị thương, nhiều người trong số họ bị bỏng do vụ nổ.

Giám đốc bệnh viện Tariq Burki thì thông báo 4 trong số những người thiệt mạng là trẻ em.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công diễn ra sau nhiều tháng tương đối yên ổn ở Pakistan, đặc biệt là ở Peshawar. Peshawar, nằm ở biên giới giữa Pakistan và Afghanistan, là hiện trường của nhiều cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo, nhưng gần đây an ninh đã được cải thiện đáng kể.

Pakistan đã từng bị tàn phá bởi một cuộc tấn công của lực lượng Taliban nhằm vào một trường học ở Peshawar vào tháng 12/2014, giết chết hơn 150 người, phần lớn là trẻ em. Quân đội Pakistan sau đó đã tăng cường hoạt động chống lại các nhóm vũ trang.

Lực lượng nổi dậy Taliban Pakistan đã tập hợp lại trong những tháng gần đây, làm dấy lên lo ngại rằng các phần tử này có thể lấy lại khả năng gây bạo loạn trước đây sau một số cuộc tấn công vào lực lượng an ninh Pakistan dọc biên giới với Afghanistan./.

Khánh Linh (Theo Reuters, AFP)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/pakistan-no-bom-tai-mot-truong-hoi-giao-it-nhat-7-nguoi-thiet-mang-566636.html