Pakistan muốn hủy dự án lớn của Trung Quốc

Tờ South China Morning Post ngày 16.1 đưa tin giới chức Pakistan đề nghị Trung Quốc hủy dự án nhiệt điện than trị giá 2 tỉ USD (46.340 tỉ đồng) tại nước này.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình - Ảnh: Reuters

Đề nghị được Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Pakistan Makhdoom Khusro Bakhtyar đưa ra tại cuộc họp mới đây về Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC). “Chính phủ đang cân nhắc lại một số dự án tốn kém và chưa cần thiết để tiết kiệm ngân sách”, một quan chức Pakistan không nêu tên cho biết.

CPEC dự kiến hoàn thành vào năm 2030 và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ khi nhậm chức vào tháng 8.2018, Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho rằng nước này không kham nổi tất cả các dự án trong đó, đồng thời muốn tập trung phát triển nông nghiệp và tạo việc làm cho thanh niên.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/pakistan-muon-huy-du-an-lon-cua-trung-quoc-1044255.html