Pakistan: Mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản

Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Pakistan (NDMA) xác nhận, tình trạng mưa lớn kéo dài suốt 3 ngày đã khiến 90 người thiệt mạng và phá hủy 1.000 ngôi nhà trên phạm vi toàn quốc. Một đợt mưa lớn khác cũng khiến thành phố cảng Karachi với hệ thống thoát nước lỗi thời ngập trong nước thải.

Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng tại Pakistan. Ảnh AP.

Theo ABC News ngày 26-8, tỉnh Sindh ở phía Nam Pakistan chịu thiệt hại về người nặng nề nhất với 31 trường hợp thiệt mạng. Tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cũng ghi nhận 23 người chết. NDMA thông báo, những trường hợp thiệt mạng còn lại thuộc 2 tỉnh Baluchistan và Punjab, cũng như ở miền Bắc và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý.

Các lực lượng quân đội, cứu hộ và tình nguyện viên đã tham gia sơ tán người dân khỏi những khu vực dân cư bị ngập lụt ở thành phố Karachi. Theo NDMA, quân đội đã sử dụng thuyền để sơ tán 300 người dân khỏi quận Dabu thuộc tỉnh Sindh, trong khi 1.245 trường hợp khác cũng được sơ tán khỏi những khu vực chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn ở Karachi.

Dự kiến, tình trạng mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra tại Karachi trong tuần này. Trước đó, Thủ tướng Imran Khan đã yêu cầu quân đội hỗ trợ chính quyền địa phương bơm nước mưa khỏi những khu dân cư bị ngập.

Vào mùa mưa hằng năm kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9, nhiều thành phố tại Pakistan phải vật lộn đối phó với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, cũng là nguyên nhân dẫn đến những chỉ trích vì quy hoạch yếu kém.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/976880/pakistan-mua-lon-gay-thiet-hai-nghiem-trong-ve-nguoi-va-tai-san