Pakistan mở lại không phận cho máy bay chở khách tới Ấn Độ

Chuyến bay từ thành phố Abu Dhabi tới New Delhi là chuyến bay đầu tiên tới Ấn Độ đi qua không phận Pakistan sau 3 tháng xung đột bùng phát giữa hai nước.

Chuyến bay của hHãng hàng không Etihad Airways vào tối 2/6 là chuyến bay đầu tiên tới Ấn Độ bay qua không phận Pakistan sau 3 tháng. Ảnh: Getty Images

Chuyến bay của hHãng hàng không Etihad Airways vào tối 2/6 là chuyến bay đầu tiên tới Ấn Độ bay qua không phận Pakistan sau 3 tháng. Ảnh: Getty Images

Vùng tiếp giáp không phận giữa hai quốc gia Nam Á này bị "đóng cửa" sau khi xung đột bùng phát từ tháng Hai. Theo hãng tin RT, chuyến bay của Hãng hàng không Etihad Airways (Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất) tới Ấn Độ đã rút ngắn so với lịch trình 40 phút khi được bay qua không phận Pakistan vào tối 2/6.

Trước đó, Pakistan đã nhất trí mở tuyến đường bay sát bang Gujarat miền Tây Ấn Độ như một động thái đáp lại đề xuất của Ấn Độ mở 11 điểm vào không phận dọc biên giới hai nước. Giới chức Bộ Hàng không Dân sự Ấn Độ (MCA) cho biết các điểm vào không phận sẽ mở từng điểm một. Tuần trước, hai nước cùng nhất trí thực hiện nỗ lực chung nhằm giảm leo thang.

Pakistan tuyên bố đóng cửa không phận sau khi nước này và Ấn Độ đều tuyên bố đã bắn hạ chiến đấu cơ của đối phương vào ngày 27/2. Căng thẳng bắt đầu leo thang kể từ khi ít nhất 40 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng trong một cuộc đánh bom liều chết bằng xe hơi được cho là thực hiện bởi các phiến quân Pakistan đóng tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Đến ngày 4/3, Pakistan đã mở cửa lại hoàn toàn không phận ngày 4/3 song vẫn duy trì lệnh cấm nghiêm ngặt đối với dòng lưu thông bên kia khu vực Ấn Độ biên giới miền Đông.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/pakistan-mo-lai-khong-phan-cho-may-bay-cho-khach-toi-an-do-20190604145009803.htm