Pakistan kêu gọi Ấn Độ hợp tác vì sự phát triển toàn khu vực

Ngày 8-6, Hãng thông tấn PTI cho biết, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã gửi thư cho người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi. Trong thư, Thủ tướng Pakistan khẳng định, Islamabad sẵn sàng bắt đầu đàm phán với New Delhi về tất cả các vấn đề phức tạp trong mối quan hệ song phương, bao gồm cả vấn đề khu vực tranh chấp Kashmir.

Theo PTI, trong thư, Thủ tướng Imran Khan kêu gọi New Delhi hợp tác vì sự phát triển toàn khu vực. Bức thư này đã được gửi sau khi New Delhi tuyên bố rằng Thủ tướng Ấn Độ không có kế hoạch gặp người đồng cấp Pakistan tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), sẽ được tổ chức tại Bishkek (Kyrgyzstan) từ ngày 13 đến 14-6 tới.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan bùng phát sau một vụ tấn công xảy ra ngày 14-2 năm nay nhằm vào một đoàn xe quân sự ở bang Jammu và Kashmir thuộc khu vực tranh chấp Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến hơn 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Nhóm Hồi giáo Jaish-e-Mohammad có trụ sở tại Pakistan đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. New Delhi cáo buộc Islamabad dính líu đến vụ tấn công này, trong khi Islamabad bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ việc trên.

DƯƠNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/pakistan-keu-goi-an-do-hop-tac-vi-su-phat-trien-toan-khu-vuc-576189