Pakistan huy động lực lượng cứu hộ tai nạn đường sắt nghiêm trọng

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AFP

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AFP

Ngày 7-6, Pakistan đã điều động lực lượng quân đội và dân quân tới hỗ trợ công tác cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở miền Nam khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương.

Người phát ngôn Cty Đường sắt Pakistan Nazia Jabeen cho biết vụ tai nạn xảy ra khi hai tàu của các hãng Millat Express và Sir Syed Express va chạm trên tuyến đường chạy qua huyện Ghotki, tỉnh Sindh. Theo người phát ngôn này, 3 trong số 5 toa của tàu Millat Express bị trật bánh và văng sang đường ray bên cạnh chỉ vài phút trước khi đoàn tàu của Sir Syed Express chạy tới và va chạm với những toa tàu bị trật bánh. Hậu quả là một số toa của tàu Sir Seyed Express cũng bị trật bánh và cả hai đoàn tàu đều hư hỏng nặng, với tổng cộng 14 toa tàu văng ra khỏi đường ray. Thời điểm tai nạn xảy ra, khoảng 1.200 hành khách có mặt trên hai đoàn tàu. Trong số những người tử nạn có lái tàu Sir Seyed Express và 2 cảnh sát địa phương. Các quan chức địa phương và nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ tìm kiếm các thi thể mắc kẹt, đưa người bị thương ra khỏi các toa tàu bị hư hỏng để sơ cứu và chuyển tới bệnh viện. Lực lượng quân đội và dân quân Pakistan cũng đã được điều động tới hiện trường, mang theo nhiều thiết bị cấp cứu và máy móc đến hỗ trợ công tác cứu hộ. Bên cạnh đó, một tàu khác cũng di chuyển tới ga tàu cạnh đó để hỗ trợ đưa người bị thương và các nạn nhân tới bệnh viện. Các đội cứu hộ lo ngại số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng vì có những người bị thương rất nặng và không loại trừ khả năng vẫn còn thi thể mắc kẹt trong các toa tàu bị hư hại.

Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bày tỏ đau lòng trước vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Ông đã yêu cầu Bộ trưởng Giao thông đường sắt Pakistan trực tiếp tới thị sát và chỉ đạo cứu hộ tại hiện trường.

B.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_244242_pakistan-huy-dong-luc-luong-cuu-ho-tai-nan-duong-s.aspx