Pakistan hối thúc Taliban sớm khởi động đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan

Ngày 25/8, tại cuộc gặp phái đoàn các đại diện chính trị của Taliban, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi đã hối thúc Taliban sớm khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, phái đoàn Taliban do thủ lĩnh chính trị hàng đầu và là nhân vật đồng sáng lập Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar dẫn đầu, đã đến thủ đô Islamabad của Pakistan để thảo luận về những diễn biến trong tiến trình hòa bình Afghanistan.

Binh sĩ Afghanistan áp giải các tay súng Taliban bị bắt giữ tại Kunduz, ngày 10/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Binh sĩ Afghanistan áp giải các tay súng Taliban bị bắt giữ tại Kunduz, ngày 10/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Qureshi đã khẳng định lập trường vững chắc của Pakistan, theo đó nêu rõ không có giải pháp quân sự cho xung đột tại Afghanistan và hòa giải chính trị là cách duy nhất. Ngoại trưởng Qureshi nhấn mạnh tầm quan trọng việc thực thi thỏa thuận Mỹ-Taliban (đạt được hôm 29/2 tại Qatar) để mở đường cho các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan diễn ra sớm nhất có thể, kêu gọi "các bên liên quan trong xung đột Afghanistan cần phải nắm bắt cơ hội lịch sử này để đảm bảo một giải pháp chính trị qua đàm phán một cách toàn diện và rộng mở". Ông Qureshi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Pakistan-Afghanistan, tái khẳng định cam kết của Islamabad đối với một nước Afghanistan hòa bình, ổn định, thống nhất, dân chủ và thịnh vượng.

Trong khi đó, trả lời hãng tin AFP, một phát ngôn viên của thủ lĩnh Taliban Ghani cho rằng Pakistan cần làm nhiều hơn nữa, hợp tác với Chính phủ Afghanistan và cộng đồng quốc tế để giúp mang lại ổn định cho khu vực.

Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn tại Afghanistan với các vụ tấn công do Taliban tiến hành trên khắp nước này. Chỉ vài giờ trước cuộc gặp, Taliban nhận đã tiến hành vụ đánh bom xảy ra cùng ngày tại tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan khiến 3 người chết và hơn 40 người khác bị thương.

Trước đó, ngày 14/8, chính quyền Afghanistan đã trả tự do cho 400 tù nhân Taliban trong một nỗ lực dỡ bỏ rào cản cuối cùng để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình bị trì hoãn lâu nay giữa hai bên nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 19 năm tại quốc gia này.

Việc trao đổi tù nhân là một phần trong thỏa thuận mà Mỹ và Taliban đã đạt được hồi tháng 2. Theo thỏa thuận, Kabul cam kết thả khoảng 5.000 tù nhân Taliban để đổi lấy tự do cho hơn 1.000 binh sĩ thuộc lực lượng an ninh Afghanistan. Quá trình trao đổi này đã gần hoàn tất với hơn 4.900 tù nhân Taliban và hơn 600 binh sĩ đã được trả tự do.

Tuy nhiên, Chính phủ Afghanistan từ chối phóng thích hơn 400 tù nhân Taliban bị cáo buộc phạm các trọng tội, nêu rõ việc phóng thích những đối tượng này do Hội đồng Trưởng lão Afghanistan (Loya Jirga) quyết định. Sau đó, Hội đồng Trưởng lão đã nhất trí trả tự do cho 400 tù nhân này, trong đó có 44 tay súng có tên trong danh sách đặc biệt quan ngại của Mỹ và các nước khác do liên quan đến các vụ tấn công nghiêm trọng.

Thành Dương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/pakistan-hoi-thuc-taliban-som-khoi-dong-dam-phan-hoa-binh-voi-chinh-phu-afghanistan-20200826120710697.htm