Pakistan gửi thư xoa dịu các hãng bay quốc tế vụ 'phi công dùng bằng lái giả'

Theo Dawn, Hãng hàng không quốc tế Pakistan đã lên tiếng về việc phi công bị nghi ngờ dùng bằng giả, họ đã tổ chức đình chỉ, rà soát lại các phi công, đồng thời gửi thư đến các cơ quan liên quan để xoa dịu những lo ngại về an toàn hàng không quốc tế.

PIA đã quyết định không gia hạn thêm hợp đồng của 55 thành viên phi hành đoàn. Ảnh: APP

PIA đã quyết định không gia hạn thêm hợp đồng của 55 thành viên phi hành đoàn. Ảnh: APP

Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) cho biết hôm thứ Sáu rằng vấn đề phi công dùng bằng lái giả - được nêu ra sau cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay PIA ở Karachi, đã cướp đi sinh mạng của 97 người - không chỉ liên quan đến hãng hàng không quốc gia .

Cũng trong ngày thứ Sáu, ban lãnh đạo PIA đã quyết định không gia hạn thêm hợp đồng của 55 thành viên phi hành đoàn vì hợp đồng hai năm của họ đã hết hạn.

Người phát ngôn của PIA, ông Abdullah Hafeez nói rằng hợp đồng hai năm của 55 thành viên phi hành đoàn đã hết hạn và ban quản lý đã quyết định không gia hạn nữa, tất cả họ đã được thông báo về quyết định này.

Nói về vấn đề bằng lái có dấu hiệu làm giả, PIA cho biết trong một tweet rằng: "Theo hồ sơ của họ, các giấy phép, bằng lái này thật sự được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền và có hiệu lực. Bằng lái máy bay của phi công phi thường không chỉ liên quan đến PIA, những giấy phép này đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền và có giá trị theo quy định của họ." Vì thế nên họ cần có thời gian kết hợp cùng nhau để rà soát lại vấn đề này, và hiện việc này đang được tiến hành.

Bộ trưởng Hàng không Liên bang Ghulam Sarwar Khan hôm thứ Tư thông báo tại Quốc hội rằng có 860 phi công đang hoạt động ở nước này và 262 phi công đã tham dự các kỳ thi thông qua ứng cử.

Ông đã nói rằng: “Có thể bằng cấp và giấy phép giả đã được cấp cho các phi công và gần 30 phần trăm các phi công trong nước có giấy phép giả. Họ cũng không có kinh nghiệm bay thực tế.”

Theo thông tin từ The Guardian, hãng hàng không quốc gia Pakistan đã viết thư cho các cơ quan quản lý nước ngoài, đảm bảo họ đã đình chỉ 141 phi công bị nghi ngờ dùng bằng giả.

Động thái này là một nỗ lực nhằm xoa dịu những lo ngại về an toàn sau khi Bộ trưởng hàng không Pakistan, Ghulam Sarwar Khan cho biết hôm thứ Sáu: "Chính phủ đã yêu cầu nhiều hãng hàng không phải đình chỉ phi công cho đến khi điều tra rõ về trình độ thực sự của họ."

Một điều nữa cũng được đảm bảo rằng tất cả các phi công điều khiển bay các chuyến bay của PIA đều có giấy phép chính hãng được chính phủ Pakistan xác nhận, ông cho biết trong một bức thư gửi đến Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Islamabad, theo Reuters.

Bức thư được ký bởi giám đốc điều hành PIA, Arshad Malik, cũng mang lời hứa rằng hãng sẽ vẫn tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn quy định và an toàn hàng không quốc tế.

Người phát ngôn của PIA cho biết bức thư đã được gửi tới tất cả những người đứng đầu các cơ quan ngoại giao ở Pakistan cũng như các cơ quan quản lý hàng không quốc tế và các cơ quan giám sát an toàn.

Thùy Phùng

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/pakistan-gui-thu-xoa-diu-cac-hang-bay-quoc-te-vu-phi-cong-dung-bang-lai-gia-111276.html