Pakistan - đối thủ bí ẩn với U23 Việt Nam

Tình hình bất ổn chính trị đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động bóng đá của Pakistan trong suốt 3 năm qua và ASIAD 2018 chính là sự kiện đánh dấu sự trở lại của họ.

HLV Park Hang-seo có lý do để lo ngại trong ngày mở màn môn bóng đá nam ASIAD 2018 khi gặp một đội bóng không có gì để phân tích là U23 Pakistan. Trong 3 năm qua, Pakistan không có hoạt động bóng đá quốc tế nào.

Tháng 10/2017, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tước quyền thành viên của Liên đoàn bóng đá Pakistan (PFF) sau những bất ổn, đấu đá nội bộ để tranh giành chiếc ghế chủ tịch PFF. Đặc biệt, PFF đã để bên thứ ba can thiệp, giám sát và chi phối.

3 năm không phát triển

ĐTQG Pakistan đã không chơi một trận đấu nào kể từ trận thua 1-3 tại vòng loại Word Cup 2018 trước Yemen vào năm 2015. Lệnh cấm có điều khoản yêu cầu các thành viên khác của FIFA không liên hệ với PFF trong giai đoạn này.

Các hoạt động bóng đá trong nước của Pakistan cũng đình trệ sau khi tòa án tối cao ở Lahore trao quyền giám sát công việc của PFF cho bên thứ ba. Chủ tịch tái đắc cử Makhdoom Syed Faisal Saleh cũng bị nhiều chỉ trích khi nắm quyền tận 12 năm.

Cựu trọng tài FIFA ông Ahmed Jan nói: “Suốt ngần ấy thời gian điều hành mà cả đất nước không có được một sân bóng đá ra gì”.

Trụ sở của Liên đoàn bóng đá Pakistan xuống cấp sau 3 năm không hoạt động.

Bóng đá Pakistan rơi từ vị trí 185 (2015) xuống vị trí hiện tại là 201 trên tổng cộng 206 thành viên FIFA. Nhiều tài năng bóng đá ở các bang Lyari và Karachi không có đất phát triển. Đây là giai đoạn mà bóng đá nước này trở về con số 0.

PFF bắt đầu lại từ đầu khi FIFA dở bỏ lệnh cấm vào tháng 3/2018. Có lại quyền thành viên, chủ tịch Faisal Saleh mới đủ tư cách xin “viện trợ”. AFC chuyển 300.000 USD để xây lại trụ sở, thuê huấn luyện viên và đi tập huấn nước ngoài.

Đối thủ bí ẩn của U23 Việt Nam

Người Pakistan kêu gọi một kế hoạch tái thiết đầy tham vọng. Họ bắt đầu mơ về World Cup 2026 với thể thức 48 đội. ASIAD 18 là giải đấu khởi động của Pakistan. Họ nằm ở bảng D cùng với U23 Nhật Bản, Việt Nam và Nepal.

Tháng 4/2018, PFF giới thiệu tân HLV Jose Antonio Nogueira với bản hợp đồng 3 năm. Đặc biệt, lương của ông thầy Brazil 52 tuổi sẽ được Bahrain hỗ trợ một phần nhằm chia sẻ khó khăn sau khi PFF tái thiết.

Hình ảnh mới nhất của tuyển Pakistan trước khi lên đường sang Bahrain tập huấn.

Chế độ đãi ngộ nhân tài cũng tăng lên đáng kể từ 20 lên 100 và giờ là 200 USD/ngày. Đội tuyển U23 Pakistan lập tức lên đường sang Bahrain tập huấn 2 tuần. Họ giành 2 chiến thắng và 1 trận thua và 1 trận hòa.

HLV Park Hang-seo gần như “mù tịt” về đối thủ mới trở lại với bóng đá quốc tế. Không có nhiều thông tin gì ngoài đội hình triệu tập của đối thủ.

HLV Antonio Nogueira mang cả đội tuyển quốc gia Pakistan trong chuyến tập huấn, với hầu hết là các cầu thủ U23. Cũng như đội bóng Nam Á Nepal, Pakistan hướng đến Giải vô địch Nam Á diễn ra từ 4 đến 15/9 tại Bangladesh.

U23 Việt Nam sẽ là đối thủ quốc tế đầu tiên của U23 Pakistan. Trận khai màn bảng D sẽ diễn ra vào 15/8. Sau đó, thầy trò ông Antonio Nogueira sẽ tiếp U23 Nhật Bản và đối đầu với đối thủ trong vùng Nam Á U23 Nepal ở trận cuối cùng.

Lịch thi đấu giải U23 Quốc tế của U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Phúc.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pakistan-doi-thu-bi-an-voi-u23-viet-nam-post864532.html