Pakistan: Cung cấp hóa chất bất hợp pháp, một chính trị gia bị kết án chung thân

Tòa Kiểm soát các chất Ma túy của thành phố Rawalpindi, Pakistan đêm 21-7 đã tuyên án tù chung thân đối với cựu nghị sĩ Hanif Abbasi vì tội lạm dụng các chất hóa học trong danh mục kiểm soát. Lực lượng Chống Ma túy (ANF) của Pakistan đã bắt giữ ông Abbasi ngay sau khi tòa tuyên án lúc 23 giờ, theo giờ địa phương.

Ông Abbasi (đứng giữa) bị bắt giữ ngay sau khi tòa tuyên án lúc 23 giờ ngày 21-7

Theo phán quyết của Thẩm phán Sardar Akram Khan, ông Hanif Abbasi - một thủ lĩnh cấp cao của đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) – đã bán 500kg chất ephedrine lấy được từ công ty dược của mình năm 2010 cho những kẻ buôn ma túy.

Ngoài ra, tòa án này cũng kết tội đối với anh trai của Abbasi, người phân phối và một số nhân viên của công ty dược đồng thời tuyên bố trắng án đối với 7 người khác do không đủ bằng chứng, trong đó có cựu bộ trưởng liên bang Makhdoom Shahabuddin.

Theo Geo TV, án phạt trên được đưa ra chỉ 3 ngày trước cuộc tổng tuyển cử của Pakistan được coi là một thất bại nữa cho đảng PML-N khi mà Hanif Abbasi cũng đang tranh cử vị trí nghị sĩ đại diện thành phố Rawalpindi.

Cuộc tổng tuyển cử của Pakistan diễn ra vào ngày 25-7 tới, bao gồm cuộc bầu cử Quốc hội và 4 Hội đồng lập pháp tỉnh vào cuối tháng này. Sau những cuộc bầu cử trên, Quốc hội nước này sẽ tiến hành bầu Thủ tướng mới.

CHI HẠNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/pakistan-cung-cap-hoa-chat-bat-hop-phap-mot-chinh-tri-gia-bi-ket-an-chung-than-534292.html