Pakistan công bố bằng chứng bắn rơi tiêm kích Mirage 2000 của Ấn Độ

Truyền thông Pakistan mới đây đã đưa ra một số hình ảnh mà họ cho rằng chính là mảnh xác tiêm kích Mirage 2000 của Ấn Độ bị JF-17 bắn hạ trong vụ đụng độ hôm 27/2.

Theo thống kê, trong trang bị của Không quân Ấn Độ (IAF) hiện có khoảng 40 tiêm kích đa năng hạng nhẹ Mirage 2000 do Pháp sản xuất, chủ yếu là phiên bản H và I.

Nhờ khả năng vận động rất linh hoạt, chi phí khai thác rẻ và có thể sử dụng nhiều vũ khí công nghệ cao của phương Tây mà Mirage 2000 rất được Không quân Ấn Độ tin dùng.

Ngoài lần tham chiến hồi năm 1999 và thu được khá nhiều thành công thì mới đây IAF lại dùng tiêm kích Mirage 2000H để ném bom căn cứ huấn luyện của nhóm khủng bố trên đất Pakistan.

Tuy nhiên theo hình ảnh vệ tinh ghi lại, trận oanh kích của Mirage 2000 với bom dẫn đường Spice 2000 của Israel đã không đạt kết quả như ý muốn, khiến IAF phải tổ chức một đợt oanh kích thứ hai.

Đáng tiếc rằng lần này Không quân Pakistan (PAF) đã có sự chuẩn bị sẵn, họ bố trí một tốp chiến đấu cơ hạng nhẹ nội địa JF-17 Thunder để đánh chặn nhóm Mirage 2000H trên.

Trận không chiến diễn ra trên bầu trời đường phân giới LoC hôm 27/2 đã ghi nhận phần thắng thuộc về PAF khi họ tuyên bố bắn hạ được 1 chiếc MiG-21 Bison cùng 1 máy bay Mirage 2000H của Ấn Độ.

Nhưng trong khi xác chiếc MiG-21 Bison rơi trên đất Pakistan và phi công Ấn Độ bị bắt sống đã tràn ngập trên các phương tiện truyền thông thì vẫn chưa có bằng chứng nào khẳng định Mirage 2000H của New Delhi đã bị bắn hạ.

Điều này làm nhiều người liên tưởng đến việc phía Ấn Độ tuyên bố bắn hạ 1 chiếc F-16 và Su-30MKI tránh được tới 5 quả tên lửa AIM-120 AMRAAM mà tiêm kích Pakistan phóng đi, dĩ nhiên cũng không có bằng chứng.

Tuy nhiên mới đây truyền hình Pakistan đã đưa ra được một số hình ảnh mà họ cho là mảnh xác của chiếc Mirage 2000 Ấn Độ bị bắn rơi, cần lưu ý là nơi này chưa từng có báo cáo máy bay quân sự của New Delhi gặp nạn.

Truyền thông Pakistan cho rằng căn cứ vào hình ảnh và vị trí phát hiện thì rõ ràng đây chính là chiếc Mirage 2000H của Ấn Độ bị tiêm kích JF-17 bắn rơi trong trận không chiến hôm 27/2.

Chi tiết vừa được tìm thấy tại hiện trường có đường nét khá giống với cửa xả động cơ cũng như mảnh cánh của tiêm kích hạng nhẹ Mirage 2000H do Pháp sản xuất.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có luồng ý kiến khác cho rằng bằng chứng mà phía Pakistan đưa ra quá mơ hồ, khi mảnh vỡ rất nhỏ và chưa đủ căn cứ để cho rằng của Mirage 2000.

Ngoài ra cũng chưa có đủ căn cứ để nhận định rằng vị trí xuất hiện những mảnh vỡ của máy bay trên nằm ở khu vực sát đường phân giới LoC, nơi diễn ra trận không chiến hôm 27/2.

Ngay lúc này Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Pakistan cũng chưa đưa ra bất cứ nhận xét hay bình luận gì về những thông tin vừa được giới truyền thông công bố.

Do vậy sẽ cần thêm những bằng chứng khác hay ít nhất là các bình luận, phân tích từ những chuyên gia quân sự để có thể đi tới kết luận chính xác nhất về sự việc đã xảy ra.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-pakistan-cong-bo-bang-chung-ban-roi-tiem-kich-mirage-2000-cua-an-do/802288.antd