Pakistan cáo buộc Ấn Độ sử dụng bom chùm

Pakistan cáo buộc Ấn Độ vi phạm hiệp ước quốc tế vì sử dụng bom chùm trong các vụ tấn công xuyên biên giới mới nhất ở khu vực Kashmir mà cả 2 nước cùng tuyên bố chủ quyền.

Binh sĩ Pakistan ở Kashmir

Binh sĩ Pakistan ở Kashmir

Quân đội Pakistan cáo buộc rằng binh lính Ấn Độ đã sử dụng loại bom trái phép trên trong các vụ oanh tạc hôm thứ ba và thứ tư tuần trước, vào các điểm mà Pakistan đang kiểm soát, trong khu vực đang tranh chấp chủ quyền.

Phía Pakistan nói rằng, vụ tấn công khiến 2 dân thường thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, và hơn 10 người bị thương.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 3-8, quân đội Pakistan nói rằng đã xác định được loại bom sử dụng trong các vụ tấn công này là bom chùm, sau khi kiểm tra mảnh vỡ thu được từ hiện trường.

Một hiệp ước quốc tế cấm sử dụng bom chùm, là loại bom khi thả xuống sẽ phát tán bom bi phát nổ. Sau khi xung đột chấm dứt, bom chùm chưa nổ còn lại trên chiến trường là mối nguy hiểm đối với dân thường. Nhưng cả 2 nước đều không tham gia hiệp ước này.

Tuấn Anh (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/pakistan-cao-buoc-an-do-su-dung-bom-chum/820377.antd