Pakistan cáo buộc Ấn Độ lên kế hoạch tấn công bằng tên lửa

Ngày 6.3, Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Shah Mahmood Qureshi tuyên bố nước này 'đã phá vỡ âm mưu tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ'.

Binh lính Ấn Độ tuần tra dọc biên giới với Pakistan - Ảnh: Reuters

“Quân đội đã báo động cao sau khi tin tình báo được xác nhận. Các lãnh đạo cấp cao và Bộ Ngoại giao đã góp phần ngăn chặn vụ tấn công”, ông Qureshi tuyên bố.

Vị ngoại trưởng này còn cáo buộc Israel có dính líu tới kế hoạch phóng tên lửa của Ấn Độ từ căn cứ không quân Rajasthan vào 5 vị trí trong lãnh thổ Pakistan. Cả New Delhi lẫn Tel Aviv đều chưa có phản ứng về thông tin này.

Cùng ngày, không quân Ấn Độ (IAF) thông báo đã cung cấp cho Mỹ báo cáo điều tra cùng bằng chứng cho thấy không quân Pakistan (PAF) điều động chiến đấu cơ F-16 phóng tên lửa tầm trung AMRAAM trong cuộc chạm trán tại Kashmir hôm 27.2, theo tờ Times of India.

[VIDEO] Trại khủng bố bị Ấn Độ "không kích tiêu diệt" ở Pakistan vẫn tồn tại?

IAF kêu gọi Washington điều tra vì theo thỏa thuận mua sắm quốc phòng song phương, Pakistan bị cấm dùng vũ khí mua của Mỹ tấn công quốc gia khác, ngoại trừ phòng vệ và chống khủng bố.

Trong khi đó, PAF khẳng định không có bất kỳ chiếc F-16 nào tham gia cuộc không chiến còn Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay sẽ thu thập thêm thông tin từ phía Pakistan.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/pakistan-cao-buoc-an-do-len-ke-hoach-tan-cong-bang-ten-lua-1057965.html