Pakistan bất ngờ nhận thêm một loạt siêu chiến đấu cơ đa nhiệm

Loại chiến đấu cơ đa nhiệm do nước này và Trung Quốc hợp tác nghiên cứu đang tăng quân số chóng mặt trong biên chế lực lượng không quân Pakistan dù phía Bắc Kinh quyết định sẽ không sử dụng loại tiêm kích này trong biên chế.

Trang Jane's vừa đăng tải bài viết cho biết, Pakistan sẽ bắt đầu nhận những chiến đấu cơ JF-17B mới tiếp theo trong "một vài ngày tới đây". Nguồn ảnh: BMDP.

Trang Jane's vừa đăng tải bài viết cho biết, Pakistan sẽ bắt đầu nhận những chiến đấu cơ JF-17B mới tiếp theo trong "một vài ngày tới đây". Nguồn ảnh: BMDP.

Trong lần này, Pakistan sẽ nhận tổng cộng 12 chiếc chiến đấu cơ đa nhiệm JF-17B trong tổng số 26 chiếc mà nước này đã đặt hàng từ Trung Quốc. Nguồn ảnh: BMDP.

JF-17B là phiên bản chiến đấu cơ hai chỗ ngồi được Pakistan và Trung Quốc hợp tác nghiên cứu trong quá khứ. Những chiếc JF-17 đầu tiên cũng đã được Pakistan đưa vào nhập biên lực lượng không quân. Nguồn ảnh: BMDP.

Trung Quốc và Pakistan dự tính, toàn bộ 26 chiếc JF-17B sẽ được chuyển giao hết trước khi kết thúc năm 2021 - nghĩa là 26 chiếc trong vòng 2 năm - một tốc độ khá nhanh nếu so sánh với các loại chiến đấu cơ đa nhiệm khác hiện nay. Nguồn ảnh: BMDP.

JF-17B là phiên bản nâng cấp mới nhất từ chiến đấu cơ JF-17. Hiện tại mới chỉ có khoảng 12 chiếc JF-17B được sản xuất tại Trung Quốc nhưng lại xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: BMDP.

Theo các tài liệu được Trung Quốc công bố công khai, phiên bản JF-17B thuộc Block 2 của dòng máy bay chiến đấu đa năng, được Trung Quốc hoàn thiện từ năm 2017. Nguồn ảnh: BMDP.

Loại chiến đấu cơ này hiện đang phục vụ trong không quân Pakistan, Myanmar và Nigeria. Bản thân Trung Quốc dù cùng hợp tác nghiên cứu hoàn thiện JF-17 và đóng vai trò lớn trong việc sản xuất lại không sử dụng loại máy bay này trong biên chế. Nguồn ảnh: BMDP.

Giới phân tích nhận định, JF-17 thực tế không phải là một chiến đấu cơ tồi, tuy nhiên nó cũng không có bất cứ mặt nào nổi trội trừ việc giá bán khá rẻ, chỉ khoảng hơn 20 triệu USD mỗi chiếc. Nguồn ảnh: BMDP.

Còn lại, các thông số chiến đấu của JF-17 đều rất bình thường với tốc độ tối đa 2000 km/h, tầm bay tối đa 3400 km, chịu được trọng trường tối đa +8, pháo chính 23mm kèm theo 7 giá treo vũ khí dưới bụng. Nguồn ảnh: QQ.

Mời độc giả xem Video: Trung Quốc quảng cáo chiến đấu cơ JF-17 tại triển lãm hàng không quốc tế.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/pakistan-bat-ngo-nhan-them-mot-loat-sieu-chien-dau-co-da-nhiem-1338147.html