Pakistan bắn hạ 2 máy bay Ấn Độ, căng thẳng leo thang

Để trả đũa vụ tấn công tự sát giết chết hơn 40 binh sĩ quân sự của Ấn Độ ở Kashmir gần đây, ngày 26/2, New Delhi đã tiến hành các cuộc không kích vào một doanh trại khủng bố bên trong lãnh thổ Pakistan. Islamabad coi đó là hành động xâm phạm lãnh thổ và bắn hạ hai máy bay chiến đấu của Ấn Độ.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Ấn Độ Vijay Gokhale ngày 26/2 cho biết, các máy bay phản lực của không quân Ấn Độ đã thực hiện các cuộc không kích vào những trại huấn luyện của nhóm Jaish-e-Mohammad bên trong lãnh thổ Pakistan.

Ông Gokhale gọi đó là một “cuộc tấn công phủ đầu” do Ấn Độ nhận được tin tình báo nói rằng Jaish-e-Mohammed đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khủng bố tự sát nhằm vào Ấn Độ.

Hình ảnh được cho là máy bay của Ấn Độ bị Pakistan bắn rơi ngày 26/2

Hình ảnh được cho là máy bay của Ấn Độ bị Pakistan bắn rơi ngày 26/2

Ngoại trưởng Gokhale cho biết Ấn Độ đã tấn công cơ sở đào tạo lớn nhất của nhóm Jaish-e-Mohammad: “Trong chiến dịch này, một số lượng rất lớn những kẻ khủng bố, huấn luyện viên, chỉ huy cao cấp đã bị tiêu diệt”.

Quân đội Pakistan cho biết máy bay quân sự của Ấn Độ đã xâm nhập vào lãnh thổ của họ ở khu vực Kashmir đang tranh chấp và “thả một đầu đạn nổ”.

"Để đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Không quân Ấn Độ ở Kashmir, chúng tôi đã bắn hạ hai máy bay quân sự Ấn Độ vi phạm không phận Pakistan. Một chiếc máy bay rơi ở Azad Kashmir, chiếc còn lại rơi trong khu vực đường kiểm soát", Thiếu tướng Asif Ghafoor, phát ngôn viên quân đội Pakistan, viết trên tài khoản Twitter của mình ngày 27/2. Ông Ghafoor không thông tin về số thương vong. Phía Ấn Độ cũng chưa xác nhận thông tin này.

Trước đó tại Pakistan, Thủ tướng Imran Khan đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban An ninh Quốc gia, và sau đó văn phòng của ông đã đưa ra một tuyên bố: “Một lần nữa chính phủ Ấn Độ đã viện đến một yêu sách lấy cớ để đơn phương hành động, liều lĩnh và ngụy biện”.

Phát biểu tại cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga, Ấn Độ và Trung Quốc ở Trung Quốc ngày 27/2, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cho biết hành động của Ấn Độ tại Kashmir không phải là cuộc tấn công quân sự.

"Pakistan đã không hành động để chống lại những kẻ khủng bố và phủ nhận về nguyên tắc rằng họ nhận thức được sự hiện diện của nhóm này trong lãnh thổ của họ. Khi tiến hành không kích, chúng tôi đã xác định vị trí của các phần tử chiến binh cực đoan để tránh cái chết của những người vô tội. Đây không phải là hành động quân sự, mà là hoạt động để ngăn chặn khả năng một cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra nhằm vào Ấn Độ", Ngoại trưởng Ấn Độ nhấn mạnh.

Cuộc khủng hoảng quan hệ của Ấn Độ và Pakistan trở nên tồi tệ hơn sau ngày 14/2, khi một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công chốt cảnh sát quân sự ở bang Jammu và Kashmir, miền bắc Ấn Độ. Nhóm Jaish-e-Muhammad, có trụ sở tại Pakistan, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tổng số nạn nhân của vụ việc lên đến 45 người. Ấn Độ cho rằng Pakistan hỗ trợ các nhóm khủng bố, trong khi Islamabad gọi cáo buộc là vô căn cứ, gợi ý New Delhi tiến hành một cuộc điều tra chung về vụ việc.

Trước sự gia tăng căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, ngày 26/2, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã điện đàm riêng rẽ với các nhà ngoại giao hàng đầu của Ấn Độ và Pakistan.

Ông cũng đồng thời thúc giục đôi bên “tránh hành động quân sự” sau khi Ấn Độ mở một cuộc không kích bên trong lãnh thổ Pakistan.

Reuters dẫn lời ông Pompeo nói rằng ông đã kêu gọi cả Ấn Độ và Pakistan “kiềm chế” và “tránh leo thang bằng mọi giá”.

Th.Long

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/pakistan-ban-ha-2-may-bay-an-do-cang-thang-leo-thang-528832.html