PAK DA sẽ gây sốc vì giống... X-47B của Mỹ?

Một sai sót kỹ thuật theo đánh giá là khá nghiêm trọng đã xảy ra trong cuộc họp báo vừa được Bộ Quốc phòng Nga tổ chức.

Là một phần trong nội dung báo cáo thường kỳ của đại diện Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, một slide thuyết minh gây ra sự ngạc nhiên lớn đã được công bố, liên quan đến phần giới thiệu về tổ hợp hàng không tương lai PAK DA.

Nếu như các

máy bay ném bom chiến lược như Tu-95 và Tu-160 rất quen thuộc với toàn thế giới, thì một oanh tạc cơ khác, và chúng ta gần như chắc chắn nói về Dự án PAK DA (tên gọi mới Poslanhik) hóa ra lại cực kỳ bất thường.

Đánh giá bằng hình ảnh được trình bày kèm theo bài phát biểu của đại diện Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, thay vì máy bay ném bom chiến lược PAK DA thì hình ảnh minh họa lại là máy bay chiến đấu tàng hình không người lái X-47B của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nga minh họa máy bay ném bom tương lai PAK DA bằng X-47B

Bộ Quốc phòng Nga minh họa máy bay ném bom tương lai PAK DA bằng X-47B

Thủ phạm của tình huống sự cố rất có thể là những người đang chuẩn bị slide thuyết minh, tuy nhiên thực tế là slide cho thấy hình ảnh của 3 loại máy bay, có khả năng máy bay ném bom dự án PAK DA thực sự giống với X-47B của Mỹ?

Đến lượt mình, các chuyên gia không loại trừ rằng trong tương lai gần, có lẽ trong vòng 3 - 4 tháng nữa, máy bay ném bom chiến lược của Nga sẽ thực sự ra mắt, và rõ ràng chúng ta có thể nói về một chiếc phi cơ Nga với hình dáng tương tự máy bay không người lái X-47B.

Khả năng này cũng có thể xảy ra, nhất là cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có hình ảnh chính thức nào về tổ hợp hàng không tương lai PAK DA được chính thức công bố đầy đủ.

Máy bay không người lái hoạt động trên tàu sân bay X-47B của Hải quân Mỹ

Hoạt động phát triển máy bay không người lái (UAV) trên tàu sân bay được Hải quân Mỹ thực hiện từ giữa năm 2000. Khởi điểm ban đầu UAV được giao cho hai tập đoàn khi Boeing năm 2002 giới thiệu mẫu X-45 và Northrop Grumman thiết kế mẫu X-47A Pegasus.

Kết quả là Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ ký hợp đồng với Northrop Grumman phát triển công nghệ chế tạo nguyên mẫu X-47B UCAS-D (Unmanned Combat Air System-Demonstrator).

UAV X-47B có hai cánh gấp, phía trong có hai khoang với khối lượng cho phép lên đến 2 tấn vũ khí. UAV này có khả năng bay với tốc độ cực đại là 1.035 km/h trên cự ly đến 4.000 km.

Hiện nay UAV X-47B đã hoàn thành nhiều bài thử nghiệm, nó có thể cất hạ cánh và cơ động trên tàu sân bay. Cho đến thời điểm hiện nay hải quân Mỹ đã chi cho dự án X-47B hàng tỷ USD với hy vọng đây là tiền đề cho tiêm kích thế hệ 6.

Theo Chí Linh/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/pak-da-se-gay-soc-vi-giong-x-47b-cua-my/20191226024605148