Pagani Huayra 2014 độ ngoại thất carbon cực hiếm, được rao bán 46,4 tỷ VNĐ

Pagani Huayra từ lâu đã được biết đến là siêu xe thể thao có giá trị đắt đỏ bậc nhất trong giới xe hơi với số lượng hạn chế được hãng sản xuất tung ra mỗi năm. Mỗi chiếc Pagani Huyara có mặt trên thế giới đều được các vị đại gia săn lùng ghê gớm. Mới đây, một chiếc Huyara 2014 độ ngoại thất bằng sợi carbon đỏ độc nhất vô nhị đã được rao bán với mức giá 2 triệu USD (~46,4 tỷ VNĐ).

Mặc dù đã trải qua gần 5 năm sử dụng nhưng “thần gió” Pagani Huayra mới chỉ di chuyển 1.126 km. Với mong muốn biến siêu xe của mình trở thành độc nhất, người chủ của Pagani Huayra đã nâng cấp siêu xe bằng gói “độ” Tempesta cao cấp.

Cụ thể, với gói nâng cấp Tempesta của Pagani, “thần gió” đã khoác lên mình một bộ cánh mới bằng sợi carbon đỏ tương phản với nội thất của xe. Ngoài phần thân vỏ được bao phủ hoàn toàn bằng sợi carbon đỏ, những chi tiết nhỏ như gương phụ, camera sau hay cảm ứng đỗ xe cũng được Pagani ốp carbon hết sức chỉn chu. Không những thế, hãng còn sản xuất bảy túi xách độc quyền cùng với màu ngoại thất của xe để tri ân khách hàng.

Bên cạnh “bộ cánh mới”, “thần gió” còn được trang bị nhiều món “đồ chơi” như ống xả Bespoke, lốp Pirelli hiệu suất cao, phần mềm mới và hệ thống treo được nâng cấp thể thao hơn.

Theo những thông tin được chủ nhân của Pagani Huayra đăng tải thì siêu xe được phân phối bởi Miller Motorcars và chính thức đến tay người này vào năm 2014. Tại thời điểm mua xe, giá của Pagani Huayra là 1,4 triệu USD (~32,5 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, sau khi được khoác lên mình bộ cánh độc nhất vô nhị cùng với độ hiếm có khó tìm thì chủ nhân của “thần gió” muốn nhận được ít nhất 2 triệu USD (~46,4 tỷ VNĐ) để chia tay siêu xe.

Xuân Phong

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/pagani-huayra-2014-do-ngoai-that-carbon-cuc-hiem-duoc-rao-ban-464-ty-vnd-d2063372.html