Pacquiao đáp trả lời thách đấu của Mayweather

Sau nhiều lần bị Floyd Mayweather kêu gọi tái đấu thì vào Chủ Nhật vừa qua, Manny Pacquiao đã đáp trả 'Độc cô cầu bại' trên mạng xã hội.

Vào ngày 27/10, “Pacman” đã bày tỏ mong muốn được tái đấu với Floyd Mayweather qua một đoạn clip ngắn trên trang Twitter cá nhân của mình. Bên cạnh đó, huyền thoại người Philippines còn gợi ý Mayweather nên đấu một trận giao hữu với tỷ phú Jack Ma. Trong đoạn clip, Pacquiao đang tập luyện cùng với doanh nhân nhân người Trung Quốc. Tuy nhiên, huyền thoại người Mỹ có lẽ sẽ giành nhiều sự quan tâm hơn đến trận giao hữu với cựu chủ tịch tập đoàn Alibaba.

Lời đáp trả của Manny Pacquiao.

Lời đáp trả của Manny Pacquiao.

Tuy nhiên thực tếvào thời điểm này, Mayweather 42 tuổi (50-0, 27 KO) và đã kết thúc sự nghiệp quyền Anh quá lâu để có thể thượng đài với một võ sĩ vẫn còn đang thi đấu. Trong khi đó, Pacquiao vẫn còn chưa muốn rời xa sàn đấu, điều này có thể sẽ khiến “Pacman” không phù hợp để tái chiến với Mayweather.

“Floyd Mayweather, nếu anh muốn một trận tái đấu thật sự, hãy chiến đấu với tôi. Còn nếu như anh muốn một trận giao hữu thì người bạn của tôi, Jack Ma, sẽ là người ‘tiếp đãi’ anh. The Real Manny Team,”Pacquiao gửi lời thách đấu trong đoạn clip.

“Tôiluônsẵn sàng bất kì lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Đúng như vậy đấy,”Jack Ma cũng lên tiếng.

Thời điểm này có lẽ đã quá muộn để người hâm mộ Boxing có cơ hội thưởng thức “trận quyền Anh thế kỉ lần 2”. Giờ đây huyền thoại người Philippines có lẽ chỉ nên thượng đài với các tay đấm vẫn còn đang thi đấu nhưErrol Spence Jr.hoặcTerence Crawford. “Độc cô cầu bại” giờ đây có lẽ chỉ thích hợp với những đối thủ đã từng hoặc không phải là tay đấm Boxing chuyên nghiệp.

Đã gần một nửa thập kỉ kể từ ngày Mayweather và Pacquiao đối đầu với nhau vào năm 2015 với phần thắng thuộc về huyền thoại người Mỹ. “Trận quyền Anh thế kỉ” đã không diễn ra đúng như mong đợi của người hâm mộ. Một Mayweather luống tuổi dành phần lớn thời gian của trận đấu để phòng thủ, trong khi Pacquiao thì liên tục sử dụng những đòn nhử sau khi cú đấm bằng tay phải của anh bị đối phương bắt bài ở hiệp đấu đầu tiên. Sau trận chiến, Pacman tiết lộ rằng vai phải anh đã bị đau trước thời điểm diễn ra trận đấu.

“Độc cô cầu bại” đã không đối đầu với một võ sĩ Boxing thực sự nào từ sau trận thắng Andre Berto vào năm 2015. Sau trận đấu ấy, cựu sao UFC, Conor McGregor chính là bại binh tiếp theo của huyền thoại người Mỹ trong một trận Boxing chuyên nghiệp diễn ra tại “Sin City” Las Vegas. Vào ngày cuối cùng của năm 2018, Mayweather đã đánh bại võ sĩ Kickboxing người Nhật, Tenshin Nasugawa ngay trong hiệp đấu đầu tiên và thu về 9 triệu đô trong trận giao hữu diễn ra ở Tokyo.

Vấn đề mà Mayweather gặp phải hiện tại chính là anh chỉ thượng đài với những võ sĩ chưa từng thi đấu Boxing bao giờ. Điều đó khiến các fan của “Độc cô cầu bại” nói riêng và của quyền Anh nói chung không còn hứng thú dõi theo những “trò hề” kiếm tiền của anh nữa. Nếu như Mayweather vẫn không chịu so găng cùng với các tay đấm quyền Anh chuyên nghiệp mà cứ tiếp tục đối đầu với các võ sĩ đến từ bộ môn MMA, thu nhập của anh sẽ có nguy cơ tụt giảm mạnh.

Trái ngược với cựu đối thủ của mình, Manny Pacquiao vừa giành được chiến thắng trong một trận đấu đầy cảm xúc với Keith Thurman vào tháng 7 vừa qua. Đó chính là một trong những trận đấu hay nhất xuyên suốt sự nghiệp của huyền thoại người Philippines khi đánh bại một trong những tay đấm hàng đầu hạng bán trung. Gần đây cũng xuất hiện những tin đồn Shawn Porter đặc biệt khát khao được thượng đài với “Pacman”. Tuy cái tên đó không phải là Mayweather nhưng chắc chắn cộng đồngngười hâm mộ Boxing đều rất mong chờ vào lần thượng đài tiếp theo của Manny Pacquiao.

Theo Anh Vũ – Như Trúc/Võ thuật

Theo Anh Vũ – Như Trúc/Võ thuật

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/pacquiao-dap-tra-loi-thach-dau-cua-mayweather/20191029054133191