PAC-3 lập đại công khi bắn hạ được UAV

Hôm 17/1, phòng thủ Saudi Arabia tuyên bố đã bắn hạ 3 máy bay tấn công không người lái (UAV) của Houthi gần khu vực biên giới giữa Saudi và Yemen.

Những chiếc UAV này bị bắn hạ khi mang theo vũ khí và đang bay thẳng đến Saudi. Dù không tiết lộ vũ khí nào thực hiện vụ bắn hạ nhưng nguồn tin này tiết lộ, hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất đã lập công.

Căn cứ vào thông tin được tiết lộ cho thấy, gần như chắc chắn đó là PAC-3 - vũ khí từng dính rất nhiều tai tiếng khi làm nhiệm vụ không chỉ ở Saudi mà còn xuất hiện tình trạng tương tự ở cả Israel và Mỹ.

Hệ thống PAC-3 khai hỏa.

Đặc biệt trong vụ đánh chặn của phòng không Israel hồi năm 2017, PAC-3 của Tel Aviv đã phải phóng ít nhất 3 quả đạn của hệ thống PAC-3 mà vẫn không thể đánh trúng chiếc UAV tự chế bay từ hướng Syria.

Không chỉ thể hiện khả năng đánh chặn tệ hại, vũ khí do Mỹ sản xuất này còn bị tấn công ngay trên trận địa khi chưa kịp khai hỏa. Trong đợt tấn công đầu năm 2018, những chiếc UAV cảm tử của Houthi đã đồng loạt tấn công vào các mục tiêu sân bay Abha hoạt động ở Assir, cũng như hãng dầu mỏ Aramco của Saudi Arabia.

Ngoài ra, trận địa phòng không của Saudi Arabia với hệ thống PAC-3 cũng đã bị dính đòn đánh từ loại vũ khí cảm tử này. Loại UAV thực hiện đòn tấn công được cho là Qasef-1 có hình dáng và tính năng giống hệt chiếc UAV Ababil-T vốn do Iran sản xuất.

Để thực hiện đòn tấn công, Houthi cài chất nổ trên Qasef-1 sau đó cho chúng lao vào mục tiêu và các trạm radar của hệ thống Patriot. Cuộc tấn công đã khiến hệ thống Patriot tê liệt hoàn toàn do hệ thống radar đã bị phá hủy.

Từ một hệ thống chuyên đi săn, Patriot trở thành mục tiêu bị tấn công theo cách không quá mới nhưng đòn đánh táo bạo của Houthi vẫn đủ khiến cho không chỉ Saudi Arabia bị bất ngờ. Từ năng lực tệ hại của PAC-3, Saudi và nhà sản xuất Mỹ vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng nâng cấp nhằm cải thiện khả năng đánh chặn của PAC-3.

Theo thỏa thuận, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 của Saudi Arabia sẽ được nâng cấp gần như toàn bộ hệ thống như tên lửa mới, hoàn thiện với hệ thống radar, điện tử, phần mềm và công nghệ kiểm soát hỏa lực thế hệ tiếp theo.

"Hệ thống tên lửa mới giúp PAC-3 đạt được độ cao và tầm bắn lớn hơn. Nỗ lực hiện đại hóa Patriot của chúng tôi đã giảm kích cỡ thiết bị vũ khí và cập nhật mức độ tin cậy, tính sẵn sàng và khả năng bảo trì, tốc độ xử lý nhanh hơn, bo mạch chính nhỏ hơn cũng như cải thiện khả năng chỉ huy và kiểm soát", tuyên bố của vị đại diện nhà sản xuất Mỹ cho biết.

Gói nâng cấp này Mỹ dành riêng cho Saudi Arabia nhằm tăng cường khả năng đối phó với hiểm họa từ tên lửa của Houthi và một số lực lượng thù địch khác. Sau nâng cấp radar AN/MPQ-53, hệ thống này sẽ giúp tổ hợp phòng không Patriot PAC-3 của Saudi có khả năng diệt mục tiêu với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Tuy nhiên, giữa tuyên bố của phía Mỹ và khả năng chiến đấu thực sự sau nâng cấp của PAC-3 tại Saudi phải cần có thực chiến để kiểm nghiệm. Bởi trước đó, Mỹ cũng đã có những tuyên bố tương tự khi xuất khẩu PAC-3 cho một số đồng minh.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/pac-3-lap-dai-cong-khi-ban-ha-duoc-uav-3373150/