Pa-ki-xtan: Ông I.Khan nhậm chức Thủ tướng

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 18-8, ông I.Khan tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Pa-ki-xtan tại thủ đô I-xla-ma-bát, chính thức nắm quyền lãnh đạo tại quốc gia Nam Á này sau khi đảng Phong trào vì công lý (PTI) của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 25-7 vừa qua.

Tân Thủ tướng I.Khan cam kết trung thành với đất nước Pa-ki-xtan và luôn phục vụ hết mình cho chủ quyền, sự toàn vẹn, tình đoàn kết, hạnh phúc và sự phồn thịnh của đất nước. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Pa-ki-xtan vừa qua, đảng PTI của ông Khan đã giành chiến thắng với 116 ghế trong tổng số 272 ghế tại Quốc hội và liên minh Phong trào Muttahida Qaumi và Liên minh dân chủ vĩ đại (GDA) để thành lập chính phủ mới.

Ðức: Hy vọng sớm khôi phục quan hệ với Nga

Ðảng Cánh tả ở Ðức (Die Linke) bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Ðức A.Méc-ken và Tổng thống Nga V.Pu-tin ngày 18-8 sẽ giúp loại bỏ những căng thẳng hiện nay trong quan hệ hai nước cũng như trong quan hệ giữa Nga với Liên hiệp châu Âu (EU). Theo đó, hợp tác kinh tế giữa Ðức và Nga cần tiếp tục được thúc đẩy và duy trì đầy đủ, nhất là trong lĩnh vực hợp tác năng lượng, trong đó liên quan đến dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2. Ðường ống này phải được xây dựng và hoàn thiện mà không bị cản trở bởi bất cứ động cơ chính trị nào.

Nga: Cam kết duy trì thỏa thuận hạt nhân I-ran

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga sẽ áp dụng tất cả các biện pháp để duy trì và thực hiện Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) về chương trình hạt nhân của I-ran, theo đó, hợp tác giữa Mát-xcơ-va và Tê-hê-ran trong khuôn khổ thỏa thuận này được tiến hành dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Bộ Ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng, dự án công nghệ cao song phương về hiện đại hóa hai máy ly tâm nhiều tầng tại một nhà máy làm giàu u-ra-ni đang được thực hiện rất thành công. Các chất đồng vị này sẽ được sử dụng cho mục đích công nghiệp và y học.

Ma-đa-ga-xca: Tổng thống tuyên bố tái tranh cử

Tổng thống Ma-đa-ga-xca H.Ra-giao-na-ri-mam-pia-ni-na tuyên bố sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 7-11 tới. Theo Hiến pháp Ma-đa-ga-xca, để tham gia tranh cử, đương kim tổng thống phải từ chức trước ngày 7-9, tức là hai tháng trước ngày bầu cử. Theo thông báo của Tòa án Hiến pháp Ma-đa-ga-xca, hiện có 13 ứng cử viên đã xác nhận tranh cử, trong đó có cựu Tổng thống A.Ra-giô-li-na. Chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu vào ngày 7-10 tới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37356102-pa-ki-xtan-ong-i-khan-nham-chuc-thu-tuong.html