Pa-ki-xtan: Lãnh sự quán Trung Quốc bị tiến công

Ngày 23-11, xảy ra một vụ tiến công nhằm vào Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố cảng Ca-ra-chi của Pa-ki-xtan, khiến ít nhất hai cảnh sát chết. Ngay sau đó, người phát ngôn của nhóm phiến quân ly khai Quân đội giải phóng Ba-lô-chi-xtan ở Pa-ki-xtan thừa nhận, nhóm này là thủ phạm vụ tiến công. Theo cảnh sát địa phương, có bốn tay súng đã tìm cách xâm nhập Lãnh sự quán Trung Quốc nhưng bị các nhân viên an ninh chặn lại ở trạm kiểm soát. Trong vụ đấu súng, hai cảnh sát chết và một người bị thương nặng.

Thế giới ngày qua

Văn phòng Thủ tướng Pa-ki-xtan ngày 23-11 cho biết, Thủ tướng Pa-ki-xtan I.Khan yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện, nhằm tìm ra các thủ phạm thực hiện vụ tiến công trên; nêu rõ, vụ tiến công này là một phần âm mưu nhằm phá hoại sự hợp tác giữa Trung Quốc và Pa-ki-xtan. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pa-ki-xtan S.Cơ-rê-si cho biết, toàn bộ 21 nhân viên Lãnh sự quán Trung Quốc ở Ca-ra-chi hiện đã được đưa tới nơi an toàn.

Ô-xtrây-li-a: Sân bay Xít-ni bị tê liệt

Sáng 23-11, hàng nghìn hành khách đã bị hoãn chuyến bay tại sân bay Xít-ni, bang Niu Xao Uên do ảnh hưởng của gió mạnh, gây khó khăn cho công tác điều hành hàng không. Người phát ngôn sân bay Xít-ni cho biết, sân bay này bị hạn chế chỉ sử dụng một đường băng, 28 chuyến bay nội địa bị hủy, nhiều chuyến bay khác bị trễ. Sáng cùng ngày, Văn phòng dự báo của Cục Khí tượng học Niu Xao Uên đo được tốc độ gió tại sân bay Xít-ni có vận tốc trung bình lên tới 70 km/giờ, cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn bay cho phép.

Gió mạnh xuất hiện sau khi bang Niu Xao Uên vừa phải hứng chịu một trận bão cát khổng lồ một ngày trước đó. Bão cát trải dài trên khu vực có bán kính 500 km. Tại những vùng bị ảnh hưởng, bầu trời chuyển mầu nâu hồng, xuất hiện gió to kèm theo các cơn mưa bụi phát tán trong không khí.

Mỹ: Chính phủ có thể bị đóng cửa

Tổng thống Mỹ Ð.Trăm ngày 22-11 cảnh báo, chính phủ nước này có thể bị đóng cửa vào tháng tới vì lý do an ninh biên giới với Mê-hi-cô. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang đối mặt thời hạn chót vào tháng tới phải cấp tiền cho chính phủ liên bang cũng như đưa ra quyết định đối với đề xuất của Tổng thống Ð.Trăm về việc cấp tiền xây tường biên giới. Bên cạnh đó, Tổng thống Ð.Trăm cũng cảnh báo, có thể đóng cửa toàn bộ biên giới với Mê-hi-cô trong một thời gian nếu thấy tình hình lên mức mất kiểm soát.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo cho biết, đã liên lạc với người đồng cấp Mê-hi-cô L.Vi-đê-ga-rây. Hai bên khẳng định cam kết giải quyết thách thức hiện nay và dòng người di cư không được phép vào Mỹ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ G.Ma-tít thông báo, ông được chỉ thị cho phép binh sĩ ở biên giới với Mê-hi-cô có quyền hành động lớn hơn để bảo vệ các nhân viên làm việc tại khu vực biên giới.

I-ran: Tuyên bố không từ bỏ JCPOA

Trong cuộc gặp người đồng cấp I-ta-li-a M.Mi-la-nê-xi ngày 22-11 tại thủ đô Rô-ma, I-ta-li-a, Bộ trưởng Ngoại giao I-ran M.Da-ríp khẳng định, Tê-hê-ran sẽ không từ bỏ thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký năm 2015, hay còn gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Ông Da-ríp nêu rõ, I-ran sẽ tiếp tục tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận và kêu gọi các nước châu Âu cần tiếp tục ủng hộ và hợp tác với I-ran. Bộ trưởng Ngoại giao I-ta-li-a M.Mi-la-nê-xi thì tuyên bố, JCPOA góp phần vào hòa bình và an ninh thế giới. Ông khẳng định I-ta-li-a cùng với các quốc gia EU khác, sẽ nỗ lực hết sức để cứu vãn JCPOA. Cũng tại cuộc gặp, hai bên cũng thảo luận việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực khoa học và du lịch, đồng thời khẳng định quyết tâm thúc đẩy giao lưu chính trị, kinh tế và văn hóa, bất chấp sức ép từ Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao I-ran M.Da-ríp đến Rô-ma từ tối 21-11 để tham dự Diễn đàn Ðối thoại Ðịa Trung Hải.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38342902-pa-ki-xtan-lanh-su-quan-trung-quoc-bi-tien-cong.html