Owen đã đúng về Haaland

Giá trị đồng tiền đã lên tiếng. Erling Haaland lập cú đúp trong ngày ra mắt Premier League, giúp Man City đánh bại West Ham với tỷ số 2-0.

Haaland gửi lời cảnh báo đến Premier League Erling Haaland không mất quá nhiều thời gian để "mở tài khoản" bàn thắng tại Premier League. Man City dường như đã lời to với phi vụ này.

"Haaland thật sự là kẻ săn mồi đích thực", cựu danh thủ Michael Owen người Anh thốt lên. Mới chỉ sau 1 trận đấu tại Premier League, Haaland dường như chinh phục được người hâm mộ.

Chia sẻ với Zing, bình luận viên Jason Dasey, người từng làm việc cho ESPN, BBC và CNN, cho rằng Owen không hề sai khi nhận định về tiền đạo Na Uy.

 Haaland lập cú đúp vào lưới West Ham, ở vòng 1 Premier League 2022/23. Ảnh: Reuters.

Haaland lập cú đúp vào lưới West Ham, ở vòng 1 Premier League 2022/23. Ảnh: Reuters.

'Haaland là kẻ săn mồi đích thực'

- Erling Haaland gửi lời cảnh báo đến Premier League, sau khi ghi 2 bàn trong ngày ra mắt giải đấu. Michael Owen thán phục và gọi Haaland là kẻ săn mồi đích thực. Có quá sớm để kết luận vậy?

- Tôi đồng ý với Owen. Tôi nghĩ cậu ấy nói đúng 100%. Haaland là mảnh ghép Man City cần. Tiền đạo người Na Uy có màn thể hiện ấn tượng trong trận ra quân thắng West Ham 2-0. Đó là chiến thắng quan trọng, nhất là khi diễn ra trên sân khách.

West Ham không phải đội tầm thường. Những bàn thắng của Haaland ở trận đấu đó rất hoàn hảo. Cậu ấy to lớn nhưng cực kỳ nhanh nhẹn và luôn muốn kết liễu đối phương.

Haaland từng thi đấu hay ở Dortmund, nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ giúp ích cho Man City trong hành trình bảo vệ ngai vàng Premier League. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu ở Champions League của Haaland cũng rất đáng kể và có thể giúp CLB giành danh hiệu Champions League.

Tóm lại, tôi thấy ấn tượng với màn trình diễn vừa rồi của Haaland. Michael Owen hiểu rõ việc ghi bàn, và tôi đồng ý với nhận định của anh ta. Tôi đảm bảo Haaland sẽ thành công ở Premier League.

- Ông nghĩ thế nào về sự khác nhau giữa Man City có Haaland và không có Haaland?

- Với Haaland, Man City hiệu quả hơn nhiều. Man City để nhiều tiền đạo ra đi hè qua, trong đó có Raheem Sterling chuyển đến Chelsea. Nhưng Man City vẫn còn rất nhiều người thay thế, họ có nhiều cầu thủ có thể tạo đột biến.

Điểm khác biệt của Man City năm nay so với năm ngoái là họ có thêm một tiền đạo to khỏe và hiệu quả. Nếu đạt thể trạng tốt nhất, tôi tin cậu ấy có thể ghi được hơn 20 bàn mỗi mùa tại Premier League. Mới 1 trận mà Haaland đã có 2 bàn. Man City sẽ thành công với Haaland, tôi tin chắc điều này.

- Năm ngoái, không có Haaland, Man City vẫn bảo vệ chức vô địch Premier League. Với tiền đạo người Na Uy, ông trông chờ điều gì ở Man City mùa này?

- Tôi nghĩ Man City sẽ ghi nhiều bàn hơn. Để Gabriel Jesus và Sterling ra đi nhưng Man City mang về Haaland. Cậu ấy là một trung phong thực thụ, rất sắc bén. Haaland giúp hàng công Man City mạnh hơn đáng kể.

Sức mạnh thể chất cũng là điểm cộng của Haaland. Cậu ấy khổng lồ, giỏi cả bóng sệt lẫn bóng bổng. Rõ ràng Man City mạnh hơn với Haaland ở vị trí số 9.

- Sau khi mua thành công Haaland, ông có nghĩ Man City đã có kỳ chuyển nhượng mùa hè thành công?

- Tôi thấy Man City khá may mắn khi mua về Haaland. Cậu ấy là siêu sao được rất nhiều đội săn đón. Rời Bundesliga, Haaland có cơ hội chuyển đến Tây Ban Nha, Anh hoặc Italy. Nhưng tôi nghĩ bóng đá Anh phù hợp với Haaland. Cậu ấy còn trẻ nhưng rất chuyện nghiệp. Tôi nghĩ việc đến Man City và làm việc cùng Pep Guardiola là hợp lý. Pep biết cách sử dụng một tiền đạo.

Sự có mặt của Haaland giúp Pep Guardiola dễ dàng tinh chỉnh đội hình. Ảnh: Reuters.

Ai cạnh tranh được với Haaland tại Anh?

- Cuộc đua Chiếc giày Vàng ở Ngoại hạng Anh luôn thú vị. Ông dự đoán thế nào về mùa giải năm nay và ai có thể cạnh tranh với Haaland?

- Tôi nghĩ Harry Kane là người thật sự có khả năng cạnh tranh với Haaland cho Chiếc giày Vàng. Sau khi bổ sung hàng loạt tân binh chất lượng, Tottenham mạnh hơn nhiều ở mùa này. Tôi kỳ vọng Spurs kết thúc mùa giải trong top 4.

Kane tham gia rất nhiều vào lối chơi của toàn đội. Nếu không bị chấn thương gián đoạn, cậu ấy sẽ là kẻ thách thức Haaland. Tôi không nghĩ Salah có thể chen chân vào cuộc đua Chiếc giày Vàng. Theo tôi, cuộc đua này là giữa Haaland và Kane.

- Phong cách chơi bóng của Haaland có làm ông liên tưởng đến cựu cầu thủ nào không?

- Bộ kỹ năng của Haaland rất toàn diện. Cậu ấy thuận chân trái nhưng xử lý chân phải cũng không tệ. Haaland sở hữu tốc độ cực kỳ tốt bất chấp thể hình to con. Giữa Zlatan Ibrahimovic và Thierry Henry, tôi nghĩ Haaland giống Ibra hơn. Henry thi đấu rộng hơn và là mẫu tiền đạo khác.

Nhưng Haaland rất riêng biệt. Cậu ấy cũng có cá tính, chúng ta thấy phản ứng của Haaland khi ghi 2 bàn trước West Ham. Tiền đạo này còn nói tục trong lúc phỏng vấn, tất nhiên là không nghiêm trọng.

Haaland bắt đầu quen với ánh đèn sân khấu trong vài năm rồi. Cậu ấy đang trên đường trở thành siêu sao. Tôi nghĩ thương vụ Haaland là món hời với Man City.

- Sau trận với West Ham, HLV Pep Guardiola nói rằng Haaland phải thích nghi với Man City, Man City không cần phải thay đổi vì Haaland. Ông nghĩ sao về điều đó?

- Hệ thống của Pep tại Man City đã hoàn hảo sẵn. Mặc dù chưa giành được Champions League, rõ ràng Haaland mới là người phải thích nghi với đội bóng.

Chưa biết mọi việc sẽ diễn biến thế nào nhưng chắc chắn Pep có thêm sự lựa chọn cho hàng công. Trong trường hợp Haaland chấn thương, Man City hoàn toàn có thể quay trở lại sơ đồ với số 9 ảo như mùa trước. Haaland giúp Pep có thể thay đổi đội hình một cách linh hoạt.

Pep là bậc thầy chiến thuật. Có Haaland giúp ông có thêm nhiều lựa chọn khi phải chinh chiến trên nhiều đấu trường.

- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Minh Tô

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/owen-da-dung-ve-haaland-post1344806.html