Ôtô va chạm xe cấp cứu, 5 người bị thương nặng

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Hoàng Văn Thái (Đà Nẵng) nối dài khiến 5 người trong xe cấp cứu bị thương nặng.

Lúc 15 giờ 40 chiều 14-10, tại giao lộ thuộc đường tránh Nam Hải Vân - Hoàng Văn Thái nối dài (đoạn qua địa phận xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), xe cấp cứu do một nam tài xế (ngụ TP HCM) điều khiển đang lưu thông trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân, theo hành trình từ Nam ra Bắc. Trên xe lúc này chở 5 người nhà và bệnh nhân từ TP HCM về tỉnh Hà Tĩnh.

5 người trong xe cấp cứu bị thương nặng sau tai nạn

Khi xe cấp cứu chạy qua giao lộ trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với ôtô 4 chỗ do ông Lê Văn D. (SN 1972, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ đường Hoàng Văn Thái nối dài về khu vực xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang).

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 xe quay vòng và đâm vào trụ đèn tín hiệu giao thông ở phía làn đường ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả, một nữ y tá trong xe cấp cứu bị văng ra khỏi sau xe và rơi xuống mặt đường cách đó hơn 10 m, dẫn đến chấn thương sọ não nặng. 4 người còn lại trong xe cấp cứu cũng bị thương nặng. Riêng ông Trần Phước Phát (phụ xe) ngồi trong xe cấp cứu chỉ bị xây xát nhẹ. Cú va chạm mạnh cũng khiến túi khí trong ôtô 4 chỗ bung ra giúp ông D. thoát chết và không bị hề hấn gì.

"Do lúc đó, xe chúng tôi đang chạy theo hướng từ Nam ra Bắc, khi qua giao lộ có đèn giao thông thì bất ngờ va chạm với ôtô trên, dẫn đến xe bị quay nhiều vòng. Tôi đau lòng nhất là chứng kiến cảnh một y tá trong xe bị văng ra khỏi cửa gương, sau đó phần đầu bị va đập mạnh xuống mặt đường" – ông Phát kể lại.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Hòa Vang đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên khiến giao thông qua khu vực giao lộ bị ách tắc do tuyến đường tránh Nam Hải Vân có lưu lượng xe tải và xe đầu kéo qua lại lớn.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Hòa Vang sau đó đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn cơ bản được xử lý xong. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành trích xuất camera giao thông tại giao lộ trên để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

V. Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xe-o-to-va-cham-xe-cap-cuu-5-nguoi-xe-cuu-thuong-bi-thuong-nang-20181014183400767.htm