Ôtô Trung Quốc thiết kế lạ ra mắt tại triển lãm Frankfurt

Có đến 4 mẫu ôtô Trung Quốc với thiết kế độc lạ góp mặt tại Triển lãm ô tô Frankfurt 2019, gây nhiều chú ý.

Tại triển lãm ôtô Frankfurt 2019 đang diễn ra tại Đức, trong khi nhiều thương hiệu xe hơi tại châu Âu vắng mặt đầy tiếc nuối thì nhiều thương hiệu ôtô Trung Quốc như Hongqi, Aiwyas, Wey-S lại khiến công chúng yêu xe phải ngạc nhiên bởi thiết kế độc lạ, mới mẻ đến bất ngờ.

Trong đó, hãng xe sang Hongqi mang đến triển lãm năm nay 2 siêu phẩm mang tên Hongqi S9, Hongqi E115 SUV với thiết kế hoàn toàn khác biệt.

Hongqi S9

Hongqi S9 được giới thiệu là mẫu siêu xe concept đầu tiên của hãng Hogqi. Xe có thiết kế hiện đại, mang hơi hướng tương lai với ngoại hình mạnh mẽ gồm nhiều chi tiết được làm bằng chất liệu carbon đắt tiền. Đuôi xe gây ấn tượng với cánh gió lớn, ống xả kép khá to đặt ở chính giữa lạ mắt.

 Hongqi S9 được giới thiệu là mẫu siêu xe concept đầu tiên của hãng Hogqi.

Hongqi S9 được giới thiệu là mẫu siêu xe concept đầu tiên của hãng Hogqi.

Hongqi cũng tuyên bố hệ thống truyền động của S9 sẽ cho sức mạnh tối đa lên tới 1.400 mã lực, cho phép siêu xe này tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 1,9 giây và đạt tốc độ tối đa 400 km/h.

Xe dự kiến bán ra với giá đắt đỏ lên đến 2,2 triệu USD (khoảng 48 tỷ đồng).

Dự kiến siêu xe sẽ được sản xuất trong thời gian tới và bán ra với giá đắt đỏ lên đến 2,2 triệu USD (khoảng 48 tỷ đồng).

Hongqi E115 SUV

Vẫn sở hữu thiết kế SUV truyền thống của Hongqi nhưng chiếc E115 này lại có đầu "nhái" hình dáng đầu xe Rolls-Royce.

Hongqi E115 SUV.

SUV E115 là xe chạy điện hoàn toàn với phạm vi hoạt động lên tới 600 km. Nhà sản xuất cũng cho biết mẫu SUV dẫn động 4 bánh toàn thời gian này có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ dưới 4 giây.

Wey-S, Wey -X

Đây là hai chiếc crossover concept đến từ Trung Quốc. Trong đó, Wey-S được đánh giá có thiết kế năng động và thời trang, nhằm thu hút giới trẻ. Ngoại thất xe gây chú ý bởi lưới tản nhiệt được bao kín hoàn toàn, các bộ đèn LED thanh mảnh và gương chiếu hậu có gắn camera hành trình.

Wey-S.

Thông số kỹ thuật hiệu suất chi tiết chưa được công bố nhưng bản concept có hệ dẫn động tất cả các bánh và công suất kết hợp 349 mã lực (260 mã lực/354 PS). Điều này cho phép xe tăng tốc từ 0-62 mph (0-100 km/h) trong 4,9 giây và đi khoảng 249 dặm (400 km) trên một lần sạc.

Wey-X là một chiếc xe tự hành cấp 5 có màn hình kỹ thuật số được tích hợp vào lưới tản nhiệt và đuôi xe. Chúng có thể được sử dụng để liên lạc với người đi bộ và thông báo cho họ khi đi bộ an toàn trước xe. Các tính năng phong cách đáng chú ý khác bao gồm đèn pha pixel thông minh, cửa sổ trời thoáng mát

Wey-X.

Về hiệu suất, xe có thể tăng tốc từ 0-62 dặm/giờ (0-100 km/giờ) trong 4,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 124 dặm/giờ (200 km/giờ). Sự giao nhau cũng có một phạm vi khoảng 371 dặm (510 km).

Aiways U5 EV

Aiways của Trung Quốc đã chính thức lập danh hiệu kỷ lục Guinness cho hành trình dài nhất của một chiếc xe điện (nguyên mẫu), sau khi hai chiếc SUV điện U5 của họ hoàn thành chuyến đi dài 15.022 km (9.334 dặm) từ Trung Quốc đến Frankfurt, Đức.

Aiways của Trung Quốc đã hoàn thành chuyến đi dài 15.022 km (9.334 dặm) từ Trung Quốc đến Frankfurt, Đức.

Những chiếc U5 EV của Aiways bắt đầu hành trình tại Tây An, Sơn Tây, Trung Quốc vào ngày 17/7 và đến Frankfurt vào ngày 7/9 sau khi băng qua 12 quốc gia.

Xe chính thức lập danh hiệu kỷ lục Guinness cho hành trình dài nhất của một chiếc xe điện (nguyên mẫu).

Nhóm kỹ thuật lái xe Aiways U5 đã sử dụng ổ đĩa 53 ngày để kiểm tra cặp xe phát triển trong các điều kiện khác nhau, bao gồm khí hậu khác nhau, điều kiện đường xá và cơ sở hạ tầng tính phí.

ÁNH VIÊN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/oto-trung-quoc-thiet-ke-la-ra-mat-tai-trien-lam-frankfurt-d498288.html