Ôtô 'không người lái' tông chết người: Khởi tố nữ tài xế

Trong vụ ô tô không người lái tông chết người, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố nữ tài xế.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 28/2, trên đường Tôn Đức Thắng (phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Chiều 4/4, một lãnh đạo VKSND TP.Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (41 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo đó, vào sáng 28/2, bà Hạnh thuê chiếc ôtô 4 chỗ của một người dân từ TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đến TP.Gia Nghĩa. Đến nơi, bà Hạnh điều khiển xe đến cửa hàng Viettel tại đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc tổ dân phố 1 (phường Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa).

Tại đây, bà Hạnh đậu xe sát lề đường rồi vào trong cửa hàng để giải quyết công việc. Tuy nhiên, do không kéo hết thắng tay, khoảng 10 phút sau, ô tô chạy lùi tự do (xuống dốc) rồi va chạm với xe máy do chị Nguyễn Việt Nga (36 tuổi, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn vụ ô tô trôi tự do tông chết người ở Đắk Nông

Hiện trường vụ tai nạn vụ ô tô trôi tự do tông chết người ở Đắk Nông

Chiếc xe ô tô cuốn nạn nhân đi khoảng 20m và chỉ dừng lại khi đâm phải bậc thềm của Công ty TNHH dược vật tư y tế Đắk Nông.

Nữ nạn nhân đi xe máy bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, bệnh nhân đã tử vong ngay sau đó do chấn thương nặng. Nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phân tích tình huống pháp lý khi ôtô không có người lái gây tai nạn chết người, luật sư Nguyễn Đức Du (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk) trả lời báo chí cho biết, theo Bộ luật hình sự, dù tài xế không điều khiển phương tiện nhưng vô ý không kéo thắng tay dẫn đến xe trôi tự do rồi gây tai nạn chết người như trên là đã vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo quy định của điều luật này, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông gây chết người thì bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/oto-khong-nguoi-lai-tong-chet-nguoi-khoi-to-nu-tai-xe-3399842/