Ôtô khách nhồi nhét, chủ xe bị phạt đến 80 triệu

Dịp gần Tết Canh Tý, tôi thấy CSGT xử phạt nhiều xe khách chở quá số người quy định. Chủ các phương tiện này sẽ bị xử lý ra sao?

Giải đáp thắc mắc của độc giả Phạm Ngọc Thành (Nghệ An), CSGT Hà Nội cho biết Nghị định 100/2019 (có hiệu lực từ 1/1/2020) đề ra chế tài xử phạt đối với tài xế ôtô khách và chủ phương tiện chở quá số người quy định.

Các mức phạt tiền được áp dụng trong trường hợp chở quá từ 2 người trở lên trên xe 9 chỗ, chở quá từ 3 người trở lên trên xe 10-15 chỗ, chở quá từ 4 người trở lên trên xe 16-30 chỗ và chở quá trên 5 người với xe trên 30 chỗ.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 23 quy định đối với tài xế điều khiển xe khách chạy cự ly dưới 300 km, hành vi nhồi nhét khách bị phạt tiền 400.000-600.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định nhưng tổng mức phạt không vượt quá 40 triệu và tước bằng lái 1-3 tháng.

Nếu chở quá gấp đôi số người quy định (vượt 100%), tài xế sẽ bị tước bằng lái 3-5 tháng.

Với xe khách chạy đường dài trên 300 km, Khoản 4 Điều 23 quy định mức phạt dành cho tài xế vi phạm lỗi chở quá người tăng lên 1-2 triệu đồng trên mỗi người vượt quá nhưng tổng mức phạt không quá 40 triệu.

 Ngoài bị phạt tiền, tài xế và chủ xe nhồi nhét khách còn phải khắc phục hậu quả bằng cách bố trí phương tiện khác để chở hành khách đến cuối lộ trình. Ảnh: K.T.

Ngoài bị phạt tiền, tài xế và chủ xe nhồi nhét khách còn phải khắc phục hậu quả bằng cách bố trí phương tiện khác để chở hành khách đến cuối lộ trình. Ảnh: K.T.

Đối với chủ phương tiện là cá nhân có xe khách chạy cự ly dưới 300 km, Khoản 3 Điều 30 quy định mức phạt 400.000 - 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá nhưng tổng mức phạt không vượt quá 40 triệu.

Nếu chủ xe là tổ chức đã giao phương tiện hoặc để cho người làm công điều khiển xe vi phạm, mức phạt áp dụng là 800.000-1,2 triệu đồng trên mỗi người vượt quá quy định nhưng tổng mức phạt tiền tối đa 80 triệu.

Còn nếu xe khách chạy cung đường trên 300 km, Khoản 6 Điều 30 quy định phạt tiền ở mức 1-2 triệu đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở nhưng tổng mức phạt không quá 40 triệu đồng đối với chủ phương tiện là cá nhân.

Mức phạt tăng lên 2-4 triệu trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở nhưng tổng số tiền phạt không quá 80 triệu đối với chủ phương tiện là tổ chức.

Ngoài bị phạt tiền, tài xế và chủ xe nhồi nhét khách còn phải khắc phục hậu quả bằng cách bố trí phương tiện khác để chở hành khách đến cuối lộ trình.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/oto-khach-nhoi-nhet-chu-xe-bi-phat-den-80-trieu-post1038740.html