Ôtô giường nằm đâm sập tường nhà chờ bến xe, 6 người thương vong

Ôtô giường nằm vừa nổ máy thì bất ngờ tông thẳng vào phòng vé của nhà chờ bến xe khiến 1 người chết và 5 người bị thương nặng.

Tối ngày 24/2, tại bến xe khách - tải Đồng Tâm (phường Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương nặng.

Được biết, vào khoảng 19h40, chiếc xe khách giường nằm mang biển số TP.HCM 50B-209.18 đang đậu tại bến xe khách - tải Đồng Tâm chờ xuất bến. Lúc này, tài xế xe nói anh Trần Chí Thiện (24 tuổi, ngụ ấp 3 xã Thới Bình, huyện Thới Bình, là lơ xe) lên nổ máy để xe chuẩn bị xuất phát đi Sài Gòn.

Xe khách lao vào phòng chờ làm 1 người chết, 4 người bị thương - Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Xe khách lao vào phòng chờ làm 1 người chết, 4 người bị thương - Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Thiện sau đó vô số và đạp ga khiến ôtô khách bất ngờ lao về phía trước húc sập một bức tường nhà chờ vừa là phòng vé của một hãng xe, khiến ông Trần Thanh Tùng (ngụ xã Tân Lộc, Thới Bình), lúc đó đang ngồi trên ghế chờ, tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Đến khoảng 22h cùng ngày, thi thể ông Tùng bị kẹt dưới gầm xe đã được đưa ra khỏi hiện trường để đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau làm khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, đầu ôtô hư hỏng nặng, hàng ghế đá bị hất tung, chiếc xe kẹt cứng phần đầu trong nhà chờ. Thiện sau đó đến cơ quan công an trình diện và khai có uống rượu từ sáng đến trưa cùng ngày.

5 người bị thương gồm ông Quách Văn Hận và vợ ông Hận là bà Lữ Thị Nở; bà Nguyễn Thị Điệp; bà Lê Hồng Phương và ông Trần Minh Khánh, cả 5 người trên đều ngụ huyện Thới Bình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn.

Minh Minh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/oto-giuong-nam-dam-sap-tuong-nha-cho-ben-xe-6-nguoi-thuong-vong-a264177.html