Ôtô đậu trước cổng bị 'các cô' xích bánh: Đã xin lỗi

Tài xế ô tô đậu trước cổng trường mầm non bị xích bánh đã quay lại và có lời xin lỗi nhà trường.

Liên quan đến vụ việc một chiếc ô tô vô ý đậu trước cổng trưởng mầm non tại quận Tây Hồ (Hà Nội) bị "các cô" lấy xích khóa bánh vào cổng, trao đổi với PV chiều 5/6, một giáo viên trường mầm non cho biết, hiện tại sự việc đã được giải quyết.

Cụ thể, người đàn ông đã có lời xin lỗi đại diện trường. Sự việc cũng không có gì to tát, nên không muốn chia sẻ thêm.

Chiếc ô tô bị xích lại bánh xe vào cổng. Ảnh: FB

Chiếc ô tô bị xích lại bánh xe vào cổng. Ảnh: FB

Trước đó, sáng ngày 3/6, một chiếc xe ô tô vô ý đậu trước cổng một trường mầm non khiến cho các giáo viên trong trường đi lại, sinh hoạt khó khăn.

Giáo viên trong trường cho biết, đây không phải lần đầu chiếc xe này đỗ ở vị trí như vậy. Đại diện trường cũng đã từng nhắc nhở nhưng tài xế không thay đổi.

Được biết, chiếc xe đã từng nhiều lần vô ý đỗ trước cổng trường. Ảnh: FB

Bức xúc về sự việc, cô giáo đã dùng khóa chữ U và xích khóa vào cổng trường. Sự việc nhỏ nhưng thu hút sự chú ý đặc biệt của nhiều người.

Giáo viên cũng để lại một mẩu giấy nhằm nhắc nhở tài xế cần chú ý trong việc đỗ xe hơn.

Sau đó, khi tài xế quay lại và nhìn thấy chiếc bánh bị xích lại cũng không hề liên hệ lại với trường. Đến 4h chiều cùng ngày, chiếc ô tô vẫn được đỗ ở cổng trường.

Hương Trà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/su-kien/oto-dau-truoc-cong-bi-cac-co-xich-banh-da-xin-loi-3381374/