Ôtô chở xe máy thoát khỏi đường ngập ở TP.HCM

Có người bỏ cả xe máy lên ôtô 7 chỗ để tìm cách thoát khỏi đoạn đường ngập sau trận mưa lớn từ tối 6/8.

 Cơn mưa lớn từ 19h ngày 6/8 khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng. Tại một đoạn trên đường Nguyễn Văn Thương (quận Bình Thạnh), người và xe phải "lội" về nhà.

Cơn mưa lớn từ 19h ngày 6/8 khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng. Tại một đoạn trên đường Nguyễn Văn Thương (quận Bình Thạnh), người và xe phải "lội" về nhà.

Từ đường Nguyễn Văn Thương ra Điện Biên Phủ (nơi không bị ngập) chỉ hơn 200 m nhưng có người phải nhờ thân nhân dùng ôtô 7 chỗ để chở xe máy thoát khỏi đây.

Hôm qua, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết lượng mưa tại quận 1 (TP.HCM) đạt mức 193,8 mm và là nơi có lượng mưa lớn nhất trong 6 giờ.

Nhiều ôtô phải tấp lên lề vì không thể di chuyển được. Một số xe bị chết máy, tài xế quyết định bỏ lại để chờ xe cứu hộ vào sáng hôm sau.

Đến 23h ngày 6/8, nhiều người cố dắt xe máy qua đường Nguyễn Văn Thương để về nhà.

Một số người khác chọn cách đứng chờ tại các cửa hàng tiện lợi phục vụ 24/24h.

Lượng mưa lớn khiến rác trôi bịt các miệng cống thoát nước, nhân viên vệ sinh phải liên tục đi rảo khắp ngõ ngách để vớt rác ra ngoài.

Một quán ăn trên đường Nguyễn Văn Thương bị nước tràn vào lênh láng.

Nhân viên của quán dùng đến máy bơm để đẩy nước ra ngoài.

Gần 1h sáng 7/8, trời tạnh mưa. Anh Long (chủ một cửa hàng) chia sẻ: "Cơn mưa lớn khiến nước tràn vào nhà quá nhanh. Tôi tranh thủ quét nước ra ngoài để sáng mai còn dọn dẹp".

Các nhân viên của cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Thương quyết định để xe máy lại, chờ nước rút bớt rồi mới bắt xe ôm để về.

Gần sáng 7/8, nước rút nhanh ở một số nơi và rác đọng lại khá nhiều.

Y Kiện

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/oto-cho-xe-may-thoat-khoi-duong-ngap-o-tphcm-post1116557.html